Theo thông báo mới đây của Công ty Xổ số California, Danh Pham, một cư dân Mỹ gốc Việt sống ở thành phố San Francisco đã trúng một giải xổ số trị giá 5 triệu USD (khoảng gần 114 tỷ đồng). Người này đã mua một vé cào 100X tại cửa hàng L & J Groceries trên đường Leland và đã may mắn trúng thưởng.

Tương tự, một cư dân Mỹ gốc Việt khác tên Ngan Nguyen (sống tại thành phố San Jose) cũng trúng giải độc đắc trị giá 2 triệu USD (tương đương hơn 45,5 tỷ đồng) từ một vé cào ô chữ. Vé cào trên được mua tại cửa hàng Dolce Espresso trên đường Tully.

{keywords}
Một bảng hiệu của Công ty Xổ số California. (Ảnh: NBC)

Hai người Mỹ gốc Việt này cùng với 4 người khác nằm trong danh sách những người may mắn trúng số trong thông báo ngày 15/9 của Công ty Xổ số California.

Trong đó, Danh Pham là người trúng giải cao nhất (5 triệu USD). Ngan Nguyen và Madison Harrison là 2 người trúng giải cao thứ 2 với giá trị giải thưởng là 2 triệu USD. Ba người còn lại là Jimwell Castro, Mathew Rosas, Berta Rocha cùng trúng được giải thưởng trị giá 1 triệu USD.

Madison Harrison, Jimwell Castro, Mathew Rosas và Berta Rocha may mắn trúng thưởng từ các loại vé cào Multiplier Mania, Silver and Gold, Red Hot 10’s và Instant Prize, đều do Công ty Xổ số California phát hành.

Công ty Xổ số California cho biết, tất cả những người trúng số trong thông cáo ngày 15/9 đều từ chối trả lời yêu cầu phỏng vấn của giới truyền thông.

Phương Anh (Theo NBC)

'Nuôi' dãy số 30 năm, người đàn ông trúng độc đắc 410 tỷ

'Nuôi' dãy số 30 năm, người đàn ông trúng độc đắc 410 tỷ

Nhờ kiên trì 'nuôi' một dãy số trong suốt 3 thập kỷ mà một người đàn ông ở bang Michigan (Mỹ) đã trúng được giải độc đắc trị giá 18,4 triệu USD (tương đương hơn 410 tỷ đồng).