- Sáng nay, 17/10, người trúng giải đặc biệt hơn 92 tỷ đồng đã tới đơn vị tổ chức xổ số chi nhánh ở TP.HCM để bắt đầu các thủ tục nhận giải là một lão nông ở Trà Vinh. Tại thời điểm này, công ty đã làm các thủ tục xác minh nhân thân người trúng giải. Tuy nhiên, mọi việc vẫn được giữ bí mật.

Thông tin sơ bộ ban đầu xác nhận, người trúng giải là một nông dân Trà Vinh đã mua vé số này ở điểm bán hàng tại Tân Bình, TP.HCM. Theo lời kể của ông này, ngày 16/10, ông tranh thủ mua tờ vé số điện toán cầu may với giá 10.000 đồng như một thói quen cầu may hàng ngày. Tối đến, khi cả nhà quây quần bữa cơm, ông mở đài truyền hình xem kết quả và thấy dãy số trùng khớp với số của ông.

Sáng nay, lão nông này đã mang vé số, sổ hộ khẩu, chứng minh thư đến chi nhánh đơn vị tổ chức ở TP.HCM để làm các thủ tục đối chiếu và chứng nhận được giải thưởng này. 

{keywords}

Thông tin có người trúng xổ số điện toán 92 tỷ đã gây sốt trên cộng đồng mạng suốt tối qua 16/10. Với số tiền trao giải là 92.030.182.500 đồng, người trúng giải đã lập kỷ lục chưa từng thấy về giá trị giải thưởng trong lịch sử ngành xổ số và trò chơi có thưởng ở Việt Nam.

Tại kỳ quay số mở thưởng sản phẩm xổ số điện toán kết thúc lúc 18h30 tối ngày 16/10/2016, bộ dãy số gồm 6 số (số có hai chữ số) trúng thưởng giải đặc biệt là 05-21-31-33-38-42. Đơn vị tổ chức  xác định đã có khách hàng mua 1 vé số có bộ dãy số trùng với bộ dãy số trên tại địa điểm Tân Bình, TP.HCM

Tính đến sáng ngày 17/10, sau khi công bố thông tin trên, chủ nhân của giải xổ số đặc biệt trên đã liên lạc để làm các thủ tục nhận giải.

Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, danh tính người trúng giải tạm thời chưa được tiết lộ vì các lý do về vấn đề an ninh.

Theo quy định của Bộ Tài chính Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người trúng thưởng khi đến nhận giải thưởng sẽ thực hiện nộp thuế theo quy định hiện hành. Cụ thể, chủ nhân giải thưởng trên sẽ phải nộp 10% thuế thu nhập cá nhân, tương đương hơn 9,2 tỷ đồng.

Sổ xố điện toán là một loại hình xổ số tự chọn "nhập khẩu" từ Mỹ được ra mắt chính thức tại Việt Nam ngày 18/7 do DN 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Tài chính quản lý. Mỗi vé số tự chọn này được bán với giá 10.000 đồng. Người chơi tự chọn dãy 6 số bất kỳ từ 1 đến 45.

Tại Mỹ, trong 4 năm 2012-2016, ngành xổ số nước này đã ghi nhận 10 kỳ quay thưởng với 21 người trúng giải độc đắc. Kỷ lục về tổng giá trị giải thưởng đặc biệt là 1,6 tỷ USD được công bố tháng 7/2016 vừa qua với 3 người cùng trúng giải. Sau đó, số tiền thưởng trên đã được chia đều cho 3 người với mức tiền thưởng mỗi người là 528,8 triệu USD.

Giải thấp nhất của Mỹ có số tiền là 425,3 triệu USD được trao vào tháng 2/2014.

...

Sau buổi làm việc, đại diện đơn vị tổ chức xổ số cho biết, nhiệm vụ của công ty là bảo mật tối đa thông tin về người trúng giải. Ngoài lý do an ninh, bảo mật thông tin cá nhân là tiêu

chí hàng đầu của loại hình xổ số mới này.

“Chỉ khi nào chủ nhân của giải thưởng đồng ý xuất hiện trước công chúng, công ty mới xem xét việc tổ chức một lễ trao giải công khai”, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến cho biết.

 

                                                                                            Việt Đông

Phạm Huyền