Lâu đài tọa lạc trên đường Nguyễn Khuyến, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Chủ lâu đài là nữ đại gia Tô Thị Thịnh, giám đốc Trung tâm tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe Hùng Vương.

Ngay tại tòa bạch ốc này, chủ nhân của nó vẫn dành một góc nhỏ để làm văn phòng tiếp nhận hồ sơ học lái xe ô tô.

Không ai biết đích xác chủ nhà đã mất bao nhiêu chi phí xây dựng, chỉ thấy người dân địa phương "nhỏ to" chi phí nguyên vật liệu và công thợ đã ước tính hơn 200 tỷ (khoảng 10 triệu USD).

Một số hình ảnh về tòa bạch ốc này:

Bất động sản - Choáng ngợp trước toà bạch ốc của nữ đại gia Phú Thọ

Từ xa, tòa lâu đài đã hiện lên sừng sững

Bất động sản - Choáng ngợp trước toà bạch ốc của nữ đại gia Phú Thọ (Hình 2).

Phía trước cổng là cây cảnh và các hòn non bộ

Bất động sản - Choáng ngợp trước toà bạch ốc của nữ đại gia Phú Thọ (Hình 3).
Bất động sản - Choáng ngợp trước toà bạch ốc của nữ đại gia Phú Thọ (Hình 4).

Ước tính chi phí xây dựng nên tòa lâu đài đã ngốn khoảng 200 tỷ đồng

Bất động sản - Choáng ngợp trước toà bạch ốc của nữ đại gia Phú Thọ (Hình 5).

Mặt trước tòa lâu đài, trên đỉnh có hình đại bàng tung cánh

Bất động sản - Choáng ngợp trước toà bạch ốc của nữ đại gia Phú Thọ (Hình 6).
Bất động sản - Choáng ngợp trước toà bạch ốc của nữ đại gia Phú Thọ (Hình 7).
Bất động sản - Choáng ngợp trước toà bạch ốc của nữ đại gia Phú Thọ (Hình 8).

Trên bộ bàn ghế đá ở tầng 1 cũng có hình đại bàng tung cánh

Bất động sản - Choáng ngợp trước toà bạch ốc của nữ đại gia Phú Thọ (Hình 9).

Một góc phòng tiếp khách tầng 1 ngay cửa chính tòa lâu đài.

Bất động sản - Choáng ngợp trước toà bạch ốc của nữ đại gia Phú Thọ (Hình 10).

Nữ đại gia Phú Thọ dành một góc nhỏ để làm văn phòng tiếp nhận hồ sơ học lái xe ô tô.

(Theo ĐS & PL)