Theo một bảo vệ của sân đua, vào dịp cuối tuần khách đến sân đua còn có cả các đại gia.

Đua chó không còn là một bộ môn mới lạ, bởi thú chơi này đã chính thức hoạt động vào năm 2001 và sân vận động Lam Sơn (TP.Vũng Tàu) là trường đua chó có quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Hầu như vào các ngày cuối tuần, nơi này chật kín người kẻ đến chơi có, thưởng lãm có và kẻ đến đỏ đen cũng có.

Sau khi Nghị định 06/2017 của Bộ Tài Chính về quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm điểm đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam, được Chính phủ ban hành; mức cá cược tối đa là 1 triệu đồng và mức tối thiểu là 10.000 đồng. Loại hình cá cược này càng trở nên hấp dẫn.

{keywords}

Các 'vận động viên' trên đường tranh tài

8 'vận động viên' khuyển tranh tài

Đua chó không còn là một bộ môn mới, trước giờ thi đấu những chú 'chiến khuyển' được rọ mõm để du khách vuốt ve, chơi đùa. Nam Đài, Ni Ni, Như Thảo, Hồng Nhi, Mạnh Cường,.. là những cái tên được đặt cho từng 'chiến khuyển' và sẽ gắn liền với thời gian làm 'vận động viên'.

Khách mua vé vào sân nếu muốn đặt cược sẽ được phát cuốn tài liệu giới thiệu từng 'vận động viên', mức cá cược thấp nhất là 10.000 đồng. Ngoài ra, màn hình lớn trên sân sẽ hiển thị đầy đủ thông tin của các 'vận động viên' như tên tuổi, chiều cao, cân nặng, thời gian về đích, tỷ lệ cược trong mỗi lượt (mỗi đêm có 10 lượt đua).

Khi chuẩn bị đến giờ tranh tài, 8 vận động viên khuyển sẽ được dắt đi 2 vòng đường đua cát dài 450m để du khách, người cá cược 'mục sở thị' và sau đó được đưa về chuồng xuất phát. Khán giả sẽ đứng quanh sân đua, trên khán đài theo dõi màn thi đấu.

{keywords}

Mức cá cược tối đa là 1 triệu đồng và tối thiểu là 10.000 đồng

Có 4 loại thắng giải áp dụng cho mỗi đợt đua là Win - chọn đúng 1 chó đua về nhất; Exacta - chọn đúng 2 chó đua về nhất, nhì; Trifecta - chọn đúng 3 chó về nhất, nhì, ba theo đúng thứ tự và Quarte - chọn đúng 4 chó về nhất theo đúng thứ tự.

Khoảng 80 vận động viên khuyển được chọn vào trường đua tranh tài phục vụ công chúng, tính bình quân mỗi 'vận động viên' sẽ có hơn 100 lần 'ra sân' với tốc độ cao nhất gần 60 km/h.

"Nhìn những chú chó đua đeo sát nhau thích lắm, vòng sân to mà chưa tới 30 giây là đã hết lượt. Vào đây coi không thì chưa đã, phải cá cược mới thấy vui", Hậu - một du khách đến từ TP.HCM cho hay.

Gần 200 triệu nuôi dưỡng 'vận động viên khuyển'

Những 'vận động viên' của cuộc đua là loại chó săn sống theo bầy đàn - Greyhound, có nguồn gốc từ Ireland và được người Australia nhân giống. Mỗi con khi nhập về Việt Nam giá gần 2.500 USD.

{keywords}

Các 'vận động viên' được huấn luyện viên dắt đi 'chào sân'

Theo người huấn luyện chó đua cho biết, chó đua Greyhound trưởng thành sẽ có trọng lượng từ 25-30 kg, khâu chọn giống được thực hiện kỹ càng vì quá trình huấn luyện tốt nhưng giống không tốt thì vô tác dụng.

Thời gian huấn luyện mỗi chú chó kéo dài 5 tháng và tuổi thọ 'nghề' là 4 năm. Trong quá trình tập huấn, chó sẽ được tập lội nước, chạy trên sân đua, tập quen với tiếng ồn để không hoảng sợ khi vào trường đua. Hàng tháng chó sẽ được khám sức khoẻ định kỳ, chế độ tập luyện không khác gì vận động viên người.

'Trước ngày đua, chó sẽ được ăn khẩu phần đặc biệt gồm 100 gr thịt Kangaroo (nhập Úc) trong 2 bữa/ngày cùng với thức ăn khô Pedigree 150 gr; chó được massage trước và sau trận đấu. Kinh phí nuôi dưỡng cho một vận động viên khuyển gần 200 triệu đồng", huấn luyện viên cho biết thêm.

Muôn hình cá cược

Tương tự như các loại hình cá cược khác, tất cả đều được thực hiện 'sau cánh gà'. Khi những 'vận động viên' vào cửa xuất phát. Những con bạc máu đỏ đen sẽ bắt đầu đặt cược hình thức 'cá cược theo ô' với mã số của chó. Đối với người đặt ô thua sẽ bị chia đều số tiền cho người đặt cược vào ô thắng, tỷ lệ được thoả thuận ban đầu; mức tiền tối thiểu cho mỗi lần đặt cược theo ô là 500.000 đồng.

{keywords}

Bảng thông tin tại trường đua

Ngoài cách thức nói trên còn có hình thức cá cược 'đấu tay đôi'. Cụ thể, hai người cá cược vào sân tự lựa chọn chó đua và cược với nhau.

"Cá cược thì là hên xui, cá theo ô thì có người thắng 8 vòng trong một đêm nhưng cũng có người thua cả 8 vòng. Cá tay đôi cũng còn tuỳ hôm, như lần trước tui đặt con Ni Ni bao nhiêu thắng bấy nhiêu. Nay đặt 2 chai (2 triệu) một vòng thì dở chứng chạy mất trớn thua liên tục", tay cá cược tên Hậu cho hay.

Theo một bảo vệ của sân đua, vào dịp cuối tuần khách đến sân đua không chỉ là người đi du lịch, 'ma cá cược' mà còn có cả các đại gia.

"Nhiều đại gia xuống đây cá cược nhiều lắm, họ thua mấy cả trăm triệu cũng bình thường, cười hề hề bỏ đi à. Chứ mấy ông 'ma' (người nghiện cá cược) đánh thua là chửi đổng, đánh nhau và ném đồ vào sân là chuyện thường. Đã gọi là cá cược thì không có gì chắc chắn, thậm chí 'đi đêm' với người huấn luyện chó cũng chưa chắc thắng", người này cho hay.

(Theo Báo CA TP.HCM )