Chủ nhân của chiếc sim này rao giá 12 tỷ đồng và khoản tiền thưởng 2 tỷ đồng cho người môi giới là khi giao dịch hoàn tất. Thế nhưng, mức giá thực bán là chưa rõ ràng.

Thông tin trên vừa được anh Bùi Nguyễn Gia Khang (giám đốc một công ty viễn thông tại phường 12, quận 10, TP HCM), chủ nhân của chiếc sim thông báo trên trang cá nhân.

Anh Khang cho biết, đưa ra mức 2 tỷ đồng tiền hoa hồng cho người nào giới thiệu được khách mua thành công, để việc giao dịch thuận lợi và nhanh chóng hơn.

"Đã có rất nhiều người hỏi về mức hoa hồng 2 tỷ đồng và tôi khẳng định thông tin xác thực. Song, chỉ khi nào giao dịch thành công, người giới thiệu mới nhận được tiền", anh Khang cho hay.

{keywords}

Người nào giới thiệu khách mua chiếc sim 0989999999 sẽ được hưởng mức hoa hồng từ người bán là 2 tỷ đồng. Ảnh: NVCC.

Anh này tư vấn, nếu sợ làm phiền bởi tin nhắn và cuộc gọi rác, khách hàng có thể dùng dịch vụ chặn ngoài danh bạ. Theo anh, 12 tỷ đồng cho chiếc sim 098999999 là mức anh mong muốn bán được.

Trong khi đó, dân người kinh doanh sim số đẹp cho rằng, mức giá ​12 tỷ đồng cho chiếc sim mạng Viettel 7 số 9 là quá cao. Trước khi anh Khang là chủ sở hữu, chiếc sim​ được Chủ tịch Tập đoàn taxi Mai Linh mua đấu giá thành công​ và bán lại cho một đại gia Vũng Tàu với giá chỉ 4,5 tỷ đồng hồi đầu năm.

Lý giải về giá chào bán chiếc sim 0989999999, anh Khang cho biết, sim số không có một giá cụ thể nào. Bên cạnh đó, nó phụ thuộc vào thỏa thuận giữa chủ nhân và khách mua.

Trước đó, anh Gia Khang cũng chào bán bộ 3 chiếc sim 0989999999, 0986666666, 0996666666 với giá 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, bộ 3 số trên chỉ được trả giá 13,5 tỷ đồng nhưng giao dịch không thành công.

Sau khi công bố mức 2 tỷ đồng tiền hoa hồng, nhiều đơn vị kinh doanh sim số đẹp đã đẩy thông tin về sim 0989999999 lên trang web và trang cá nhân để chào bán. Theo anh T., một người kinh doanh sim số đẹp ở Hà Nội, dù cũng muốn bán hưởng hoa hồng, giá 12 tỷ đồng cho chiếc sim 0989999999 là tương đối cao. Vì thế, việc hưởng được 2 tỷ đồng tiền hoa hồng không dễ.

Trong khi đó, một số đại lý sim số ở Hà Nội nhận định, nếu thực sự muốn bán chiếc sim, ngoài hoa hồng 2 tỷ đồng, mức giá phải giảm hơn nhiều con số 12 tỷ.

Đại diện của Viettel cho biết, nhà mạng này không bình luận về mức giá sim số trên thị trường bởi đó là quyền của người sở hữu. "Chúng tôi chỉ đưa sim đẹp ra đấu giá phục vụ các mục đích từ thiện", đại diện này chia sẻ.

(Theo Zing)