- Số lượng khách Việt Nam đi du lịch Nhật Bản năm 2017 được kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay, lên khoảng 200.000 lượt.

Thống kê từ cơ quan du lịch Việt Nam cho thấy, tính từ tháng 1/2012, khách du lịch Việt đi Nhật Bản tăng cao kỷ lục, trong vòng 30 tháng liên tục.

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội, cho hay, năm 2013, có 85.000 người Việt Nam sang Nhật du lịch, tăng 55% so với năm 2012. Năm 2014, con số này xấp xỉ 100.000 người. Trong khi đó, số khách du lịch Nhật Bản tới Việt Nam đạt khoảng 650.000 người.

Theo Cục Công nghệ và Lao động Tokyo, đó là nhờ chính sách nới lỏng việc cấp visa đi Nhật đối với du khách Việt Nam cũng như đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực du lịch cho khách của một số công ty du lịch được phía Nhật Bản chỉ định.

{keywords}
Rất nhiều người Việt thích đi du lịch Nhật Bản vào mùa hoa anh đào nở

Ngoài ra, từ tháng 10 năm ngoái, Nhật Bản đã mở rộng phạm vi các miễn thuế. Số lượng các cửa hàng miễn thuế ở Nhật Bản, vì thế, cũng gia tăng nhanh chóng.

Chẳng hạn, theo đại diện của chuỗi siêu thị Don Quijote Co., Ltd, khi mua hàng hóa có tổng giá trị trên 10.000 yên, khách du lịch sẽ được giảm 8% thuế trên tổng hóa đơn. Việc đồng yên đang giảm giá cũng khiến các mặt hàng ở Nhật rẻ hơn nên hấp dẫn nhiều khách mua, đặc biệt là với thực phẩm, đồ uống, thuốc men, thiết bị điện tử, gia dụng...

Nhờ những thuận lợi này, cơ quan du lịch hai nước đặt mục tiêu năm 2017, Việt Nam sẽ đón 1 triệu khách du lịch Nhật Bản và sẽ có 200.000 khách du lịch Việt Nam tới Nhật, tăng gấp đôi trong vòng 3 năm kể từ 2014.

Nhân sự kiện Thế vận hội Olympic, Paralympic Tokyo 2020, Nhật Bản kỳ vọng sẽ thu hút 2 triệu du khách nước ngoài đến Nhật, trong đó riêng Tokyo là 1,5 triệu du khách. Công tác chuẩn bị đang được nước này chuẩn bị gấp rút, khi riêng tại Thủ đô Tokyo, năm ngoái lượng phòng khách sạn đã tăng hơn 4.000 phòng, năm nay dự kiến tăng lên hơn 5.000.

Ngọc Hà