Ông Eddie Ong - Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Philips Việt Nam khẳng định
chiến lược toàn cầu của Philips là "Innovation"- không ngừng tạo ra những sản
phẩm giúp tăng cường sức khỏe và mang lại cuộc sống hiện đại tiện nghi hơn cho
người tiêu dùng.
- Năm 2011 đánh dấu một cột mốc tròn 120 năm thành lập và phát triển của tập
đoàn điện tử Philips. Để kỷ niệm sinh nhật 120 năm tại Việt Nam, Philips sẽ có
những hoạt động nào đáng chú ý? 
Một việc làm có ý nghĩa khác nữa mà chúng tôi đang tiến hành nhân dịp này là tài
trợ cho một số trường tiểu học toàn bộ thiết bị chiếu sáng. Chúng tôi sẽ đến tận
trường học hướng dẫn các học trò, thầy cô giáo hiểu thêm về sống khỏe, sống
xanh, bảo tồn năng lượng, tân trang lại phòng học với hệ thống ánh sáng đáp ứng
đúng chuẩn của Philips.
- Tình hình kinh doanh của công ty tại Việt Nam trong thời gian qua ra sao?
Công ty Philips Việt Nam có ba ngành kinh doanh là chiếu sáng, chăm sóc sức khỏe
và điện tử tiêu dùng. Trong ngành chiếu sáng, chúng tôi cung cấp các dòng sản
phẩm bóng đèn, đèn chiếu sáng chuyên dụng, đèn trang trí dân dụng công nghệ cao
và tiết kiệm năng lượng. Trong ngành chăm sóc sức khỏe, chúng tôi có các thiết
bị chăm sóc bệnh nhân, chẩn đoán hình ảnh. Trong ngành điện tử tiêu dùng, chúng
tôi tập trung chủ yếu vào thiết bị điện tử và các thiết bị gia dụng nhỏ.
Có thể nói Việt Nam là một trong những thị trường đầy thử thách của Philips tại
châu Á, nhưng chúng tôi đã cố gắng đạt mức tăng trưởng lên đến hai con số trong
vài năm qua và có niềm tin rằng sắp tới sẽ duy trì được thị phần khả quan nhờ sự
tin yêu của khách hàng.
Philips đã và đang giữ vị trí số 1 tại Việt Nam về sản phẩm bàn ủi và máy xay
sinh tố, máy chế biến thực phẩm trong suốt 7 năm liên tục (theo GfK). Chúng tôi
đã có hơn 500 mã sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam, mà
mới nhất là dòng sản phẩm chiếu sáng LED, bàn ủi hơi nước, máy xay sinh tố, máy
hút bụi, nồi cơm điện, máy pha cà phê, các sản phẩm và thiết bị dành cho mẹ và
bé mang nhãn hiệu Philips Avent…
- Vì sao ông đánh giá thị trường Việt Nam có nhiều thách thức hơn so với các
nước châu Á khác?
Việt Nam là một thị trường rất quan trọng vì có mức tăng trưởng GDP cao và ổn
định, dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh và tầng lớp trung lưu đang gia
tăng... Mặc dù chúng tôi đang ở vị trí dẫn đầu ở một số các ngành hàng nhưng tại
đây vẫn còn những rào cản nhất định. Do vậy, đội ngũ nhân viên của Philips phải
luôn thấu hiểu tâm lý tiêu dùng cũng như văn hóa và lối sống của người dân nhằm
theo kịp nhu cầu, sở thích mua sắm của họ.

Người tiêu dùng Việt Nam ngày nay đã có mức sống cao hơn, thông minh hơn trong
việc chọn lọc và quyết định mua sắm. Họ không còn ưu tiên các sản phẩm rẻ tiền,
mà lựa chọn thương hiệu có uy tín, đảm bảo chất lượng cao, xứng đáng số tiền bỏ
ra mua sắm.
- Dòng sản phẩm nào được tiêu thụ nhiều nhất tại Việt Nam kể từ khi Philips
thâm nhập thị trường này?
Máy hát đĩa
- Theo ông, những yếu tố nào giúp sản phẩm Philips luôn đạt chất lượng cao và
lòng tin nơi khách hàng?
Chúng tôi luôn lấy tiêu chí "Innovation" - sự đổi mới, sáng tạo để làm kim chỉ
nam trong mọi hoạt động. Philips hiện sở hữu 55.000 bằng phát minh sáng chế và
33.000 bằng thiết kế kiểu dáng công nghiệp. Các cải tiến cùng với thời điểm tiếp
thị đúng lúc chính là thế mạnh giúp chúng tôi thành công và chiếm được lòng tin
của khách hàng.
Chúng tôi tin rằng thành công của Philips không chỉ phụ thuộc vào năng lực sáng
tạo trong sản xuất, mà còn nhờ ở đội ngũ nhân viên có tay nghề cao, hiểu rõ nhu
cầu của khách hàng và luôn dành sự quan tâm tối đa cho họ. Chúng tôi cũng tin
tưởng sản phẩm mới sắp đến với người tiêu dùng là "nồi chiên không dầu" sẽ có
sức hấp dẫn đặc biệt đối với các bà nội trợ nói riêng, người tiêu dùng Việt Nam
nói chung.
- Xin cảm ơn ông!
Thông tin thêm về Philips, xem tại website: philips.com/newscenter
Lan Anh(thực hiện)














