Kẻ cướp giật lỳ lợm, tháo chạy trên đường phố, thậm chí đạp xe trinh sát hình sự đặc nhiệm. Lực lượng làm nhiệm vụ buộc phải nổ súng…

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 đêm 30/6 tại trung tâm Q.1, TP.HCM. Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý nghi can Trần Hảo Nhân (SN 1979, ngụ Q.1) về hành vi “cướp giật tài sản”.

{keywords}

Nghi can Trần Hảo Nhân và phương tiện gây án

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, 1 nữ du khách quốc tịch Mỹ đang đi dạo cùng bạn tại khu vực giao lộ Lê Lai – Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q.1 thì bị Nhân ép sát xe, giật túi xách bên trong có chứa nhiều tiền mặt, ngoại tệ, giấy tờ cá nhân rồi rồ ga tháo chạy.

Lúc này, 2 trinh sát của đội cảnh sát hình sự, công an Q.1 gồm thiếu úy Nguyễn Quang Tuyến và đại úy Đào Tiến Toàn tuần tra gần đó đã nhập cuộc truy đuổi quyết liệt. Nhân bất chấp, phóng xe tốc độ cao trên đường phố, thậm chí còn ép xe, định đạp ngã các trinh sát.

Trước tình hình này, đại úy Toàn đã bắn nhiều phát súng chỉ thiên nhằm cảnh cáo nhưng Nhân vẫn gan lỳ. Đại úy Toàn quyết định nã súng, bắn vào phần mềm chân trái của Nhân khiến nghi can này bị thương.

Ngay sau đó tổ trinh sát đã khống chế, bắt giữ nhanh được nghi can Nhân tại khu vực đường Đỗ Quang Đẩu, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1.

Anh Sinh