- Nguồn thông tin cho hay, 5 nghi can có liên quan đến vụ truy sát, giết hại dã man 2 người ở cầu Tân Thuận, Q.7 lúc rạng sáng 17/7 vừa ra đầu thú.

Liên quan đến vụ “2 thanh niên bị đâm chết lúc rạng sáng trên phố” tại hẻm số 67 đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận Tây, Q.7 như VietNamNet đã thông tin, diễn biến mới nhất, nhóm 5 nghi can có liên quan vừa đến Công an Q.7 đầu thú. 

Hiện phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an Q.7 mở rộng điều tra, truy bắt thêm 2 nghi can có liên quan đến vụ trọng án này.

{keywords}

Hẻm 67 đường Trần Xuân Soạn (gần cầu Tân Thuận, Q7) nơi các đối tượng thực hiện vụ truy sát làm 2 người tử vong

Được biết 2 đối tượng còn lẩn trốn được xác định là nghi can chính gây án. 2 đối tượng đã liên hệ với cơ quan công an để…hẹn đầu thú.

Hiện công an chưa thông tin chi tiết vụ bắt giữ để phục vụ công tác mở rộng điều tra. Tuy nhiên, bước đầu các nghi can ra đầu thú khai báo, nguyên nhân gây án xuất phát từ va chạm giao thông trên đường phố.

Hiện thi thể của 2 nạn nhân là Nguyễn Phước Hồng (SN 1998, ngụ Q.7) và Trần Văn Chớp (SN 1995, quê Vĩnh Long) đã được công an bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Như VietNamNet đã thông tin, 1h30 sáng 17/7, anh Hồng, Chớp cùng 2 người bạn tan cuộc nhậu tại quán N.Đ, đường Nguyễn Văn Linh, KP.1, P.Tân Thuận Tây, Q.7. Anh Chớp, anh Hồng đi trên 1 xe gắn máy, còn 2 người bạn đi chung 1 xe khác.

Đên gần cầu Tân Thuận, Q.7 bất ngờ có nhóm 5 thanh niên gồm 4 nam và 1 nữ ép xe, truy sát anh Hồng, anh Chớp. Sau đó nhóm đối tượng này dùng hung khí chém trọng thương làm 2 anh này lần lượt tử vong.

Lúc xảy ra vụ việc, chị H (người đi cùng 2 nạn nhân) có kêu cứu, van xin nhưng nhóm đối tượng vẫn xuống tay dã man. Sau khi gây án, các đối tượng tẩu thoát.

Công an vào cuộc điều tra, nhanh chóng khoanh vùng nhóm nghi can gây án dựa vào hệ thống camera an ninh ở khu vực gần hiện trường. Nhóm 5 đối tượng có liên quan đã nhanh chóng ra đầu thú; còn 2 đối tượng chính trực tiếp gây án đã rời khỏi địa bàn TP.HCM.

Anh Sinh