- Mâu thuẫn, người vợ mới sinh bỏ về nhà bố mẹ đẻ, người con rể sang nhà thì xảy ra cãi vã, xô xát với bố vợ.

Chiều ngày 27/7, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết đã bắt tạm giam nghi can Nguyễn Đình Thơ (SN 1976, trú xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

{keywords}

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng - ảnh: H.L

Thông tin điều tra ban đầu, anh Lê Văn Sơn (SN 1987, trú xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar) kết hôn với chị Nguyễn Thị Hà (SN 1999, con gái ông Thơ). Trong quá trình sinh sống, vợ chồng Sơn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Mới đây, chị Hà sinh con, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên Hà bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở nhờ. Vì chuyện này, Sơn tức giận nên tìm sang nhà bố vợ để nói chuyện. Giữa Sơn và ông Thơ xảy ra to tiếng dẫn đến xô xát. Sau khi gây sự với bố vợ, Sơn bỏ về nhà mình ở xã Ea Kiết. 

Khoảng 22 giờ ngày 25/7, ông Thơ sang nhà tìm con rể và không quên mang theo một một con dao. Tới nơi, ông Thơ gõ cửa kêu con rể ra ngoài nói chuyện. Khi Sơn vừa mở cửa thì lập tức bị ông Thơ vung dao đâm trúng vùng bụng gục xuống nhà. Sơn được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, ông Thơ bỏ trốn. Đến ngày 27/7, ông Thơ ra đầu thú và khai nhận toàn bộ vụ việc.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được điều tra, làm rõ.

Trùng Dương