- Công an Q.3, TP.HCM hiện đang điều tra vụ trộm gần nửa tỷ đồng xảy ra tại quán cà phê 389 ở đường Điện Biên Phủ, P.4, Q.3.

Chủ quán cà phê 389, là bà H.T.N.A khai báo, đêm 26/8 bà quyết toán sổ sách buôn bán trong ngày rồi cất hết trong quầy của quán và đi ngủ. 6h30 rạng sáng 27/8 bà A dậy, phát hiện cửa chính của quán bị mở, khóa bị cạy phá. Biết là trộm, bà A cùng 2 nhân viên kiểm tra quầy trong quán thì phát hiện toàn bộ tiền và 1 số tài sản khác đã biến mất.

{keywords}

Camera an ninh của quán cà phê nghi nhận lại diễn biến vụ trộm

Khai báo với công an, bà A cho biết, tài sản bị trộm gồm: 6.700 USD, 230 triệu đồng, 1,3 lượng vàng và 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 6 Plus, ước tính tổng cộng khoảng 460 triệu đồng.

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh ghi nhận, vụ trộm xảy ra lúc 4h20 sáng 27/8. Theo đó camera thể hiện, kẻ trộm hành động 1 mình, là thanh niên cao khoảng 1m67, mặc áo trắng, đội mũ lưỡi trai, che khẩu trang kín mặt. Kẻ trộm được cho là đột nhập vào bằng cửa chính, dùng tuốc-nơ-vít để phá khóa từng quầy, trộm tài sản.

Camera ghi nhận diễn biến vụ trộm xảy ra chừng 4 phút, sau đó kẻ trộm tẩu thoát bằng đường cũ. Thời điểm xảy ra vụ trộm, trong quán có 2 nhân viên ngủ lại nhưng đều ngủ say nên không hay biết gì.

Bà A khi khai báo có tình nghi, kẻ trộm là nam thanh niên từng làm ở quán và đã nghỉ vài ngày trước đó. 

Hiện công an đang xác minh nội dung trình báo để điều tra, truy xét.

Anh Sinh