-Vụ "kỳ cục án" vừa xảy ra tại 1 nhà trọ tại địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM đã làm 2 người bị thương tích và Công an địa phương đã bắt giữ đối tượng gây án.

Ngày 20/9 Công an huyện Củ Chi, TP.HCM vẫn đang tạm giữ Chau Hương (SN 1984, quê An Giang, tạm trú huyện Củ Chi) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, Chau Hương và chị N.A (SN 1985, quê An Giang) là vợ chồng, chung sống với nhau tại nhà trọ V.K.N ở ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi.

Đêm 18/9 Chau Hương có tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ, trong đám bạn nhậu đó có C.Đ (SN 1974, quê An Giang, tạm trú huyện Củ Chi). Tàn cuộc nhậu chừng 22h đêm thì C.Đ đã xỉn và xin ngủ lại phòng trọ.

Gần nửa đêm, Chau Hương thức giấc, bàng hoàng phát hiện cảnh tượng trớ trêu, bạn nhậu, là C.Đ đã ôm vợ mình, là chị N.A ngủ ngon lành. Cơn ghen nổi dậy, Chau Hương đã cầm con dao gần 30cm có sẵn trong nhà, đến gần 2 người rồi đánh thức dậy, chửi bới, tấn công…

Được biết ban đầu Chau Hương vung dao chém liên tiếp vào lưng chị N.A. Còn anh C.Đ chưa tỉnh rượu cũng bị chém nhiều nhát thương tích khắp cơ thể, gục tại chỗ.

Dân trong xóm trọ đã phát hiện, can thiệp, khống chế Chau Hương để giao cho Công an xử lý. Người dân còn đưa 2 nạn nhân là chị N.A và anh C.Đ đi bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu Chau Hương khai báo, vì ghen tuông, thấy bạn nhậu ôm vợ mình nên không kiểm soát được cơn giận, gây ra vụ việc kể trên. Còn nạn nhân C.Đ thừa nhận, vì say xỉn nên đã không kiểm soát được hành vi, có thể là đã vô tình… ôm vợ bạn để ngủ.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Anh Sinh