Theo dấu tín hiệu định vị phát ra từ chiếc xe máy bị trộm, tổ CSGT đã cùng người dân tổ chức truy lùng nhiều giờ liền và tóm gọn 2 đối tượng trộm cắp cùng tang vật là chiếc xe SH.

Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM vừa bàn giao nghi can Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1990, ngụ Q. Gò Vấp) và Trần Hoàng Anh (SN 1988, ngụ huyện Củ Chi) cho cơ quan CSĐT Công an Q.Phú Nhuận để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

{keywords}

Chiếc xe SH bị trộm

Trước đó lúc 13h chiều 25/9, tổ CSGT của đội CSGT tuần tra dẫn đoàn do Trung úy Nguyễn Thành Khiêm làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ kiểm soát trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, đoạn đi qua Q.Gò Vấp. Đúng lúc này chị Bùi Thị Diễm T (ngụ đường Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận) chạy đến trình báo vừa bị kẻ trộm lấy chiếc xe SH đang dựng trước nhà. Thậm chí kẻ trộm còn dùng ổ khóa mang theo khóa trái cửa nhà chị T. để dễ bề thoát thân... 

Đáng nói, chị T trình báo, trên xe SH bị trộm có gắn thiết bị định vị, tín hiệu từ xe có thể phát về máy ĐTDĐ cá nhân của chị.

Tổ CSGT đang làm nhiệm vụ đã báo tin về ban chỉ huy phòng PC67, đồng thời Thiếu tá Trương Tiến Sĩ – đội phó đội tuần tra dẫn đoàn đã trực tiếp chở chị T cùng 4 cán bộ chiến sĩ khác lần theo dấu vết định vị. Tín hiệu định vị cho thấy các đối tượng điều khiển chiếc xe trộm được qua nhiều tuyến đường Q.Gò Vấp, quận 12, cuối cùng dừng lại tại khu vực đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân, Q.12.

Lực lượng CSGT phối hợp với người dân đã tiến hành rà soát khu vực phát ra tín hiệu khoảng 2h liền. Khi phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đang điều khiển xe SH của chị T, CSGT cùng người dân đã tổ chức truy đuổi.

2 đối tượng tháo chạy nhưng được 1 đoạn đã bị CSGT ép xe, tóm gọn. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai tên Khánh và Anh, đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội.

Anh Sinh