Lực lượng hải quan vừa phát hiện hơn 2 tấn ngà voi Châu Phi nhập lậu bằng đường biển từ Mozambique về Việt Nam.

Ngày 7/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TP.HCM xác nhận) phối hợp cùng các đơn vị: Đội kiểm soát – Cục Hải quan TP.HCM, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) – Bộ Công an và Trạm Biên phòng nhà Rồng – Biên phòng cảng TP.HCM phát hiện 1 vụ buôn lậu ngà voi Châu Phi quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

{keywords}

Theo đó, trưa 6/10, Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 chủ trì, cùng các đơn vị nói trên tiến hành kiểm tra toàn bộ lô hàng mà công ty TNHH Thương mại dịch vụ Diệu Tiên (đường Tái Thiết, P.11, Q.Tân Bình) nhập về cảng Cát Lái, TP.HCM.

Trước đó, ngày 5/10 đại diện công ty Diệu Tiên có mở tờ khai hải quan nhập khẩu 2 container theo danh mục hàng hóa khai báo là gỗ Xuân Đào xẻ hộp, mới 100% từ Mozambique về. Lô hàng này được sắp xếp phân luồng vàng.

Việc kiểm tra nói trên được các đơn vị tiến hành từ trưa đến tối 6/10. Qua đó cơ quan chức năng phát hiện 569 khúc, đoạn là ngà voi Châu Phi được cất giấu tinh vi trong 12 khúc gỗ bị đục rỗng và hàn kín hai đầu bằng các loại đinh vít. Tổng trọng lượng tang vật bị phát hiện là 2.052kg, giá trị thị trường có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.

{keywords}

Tang vật ngà voi Châu Phi bị bắt giữ

Ngày 7/10, Ban chỉ đạo 389 Chính phủ (tức Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu,gian lận thương mại và hàng giả), Tổng cục Hải quan và Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an đã thưởng nóng cho các đơn vị.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng phối hợp mở rộng điều tra.

Anh Sinh