- Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều 15/8, tại xã Cư K’bang, huyện Ea Súp (Đắk Lắk).

Vào thời gian trên, một tổ công tác gồm 9 cán bộ bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Rừng Xanh (Công ty lâm nghiệp Rừng Xanh), 2 công an viên và 2 cán bộ Ban chỉ huy Quân sự xã Cư K’bang phối hợp tuần tra tại tiểu khu 215 thuộc xã Cư K'bang.

Trong lúc tuần tra, tổ công tác phát hiện một đoàn xe máy cày độ chế, chở gỗ lậu từ hướng xã Cư K’bang về huyện Ea H'leo nên tiến hành vây bắt.

{keywords}

Lâm tặc khai thác gỗ trái phép

Do lực lượng mỏng, tổ công tác chỉ bắt được 2 xe, khi bị bắt các đối tượng bỏ lại xe và gỗ tang vật rồi bỏ đi.

Tổ công tác đưa 2 xe đưa về trụ sở để điều tra, xử lý, khi vừa đến khu vực suối Ea Khal thì bất ngờ bị khoảng 70 đối tượng đi trên khoảng 30 xe máy ập đến dùng gậy gộc, dao, mác lao vào tấn công tới tấp.

Bị đánh bất ngờ, lực lượng lại mỏng nên tổ công tác phải bỏ lại xe, gỗ tang vật, xe máy cá nhân chạy thoát thân. Riêng anh Phạm Văn Hiển - cán bộ bảo vệ rừng không kịp chạy, bị nhóm lâm tặc đánh bất tỉnh tại chỗ. Nhóm lâm tặc còn đập nát 5 xe máy và cướp 2 điện thoại của thành viên tổ công tác.

Ông Nguyễn Trọng Hải - Phó giám đốc Công ty lâm nghiệp Rừng Xanh cho biết, khi thấy nhóm lâm tặc manh động, tổ công tác đã gọi điện báo công an các xã lân cận đề nghị cử lực lượng hỗ trợ, nhưng do hiện trường xảy ra vụ việc quá xa nên không kịp ứng cứu.

Chỉ khi nhóm lâm tặc rút đi, tổ công tác mới quay lại đưa anh Hiển đi cấp cứu trong tình trạng thương tích đầy mình.

Ông Hải cho biết thêm, qua nắm bắt thông tin, tổ công tác xác định nhóm lâm tặc trên ở thôn Tùng Thang, xã Ea Ral, huyện Ea H'leo.

Đến chiều tối cùng ngày, cơ quan chức năng huyện Ea Súp đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra vụ vận chuyển gỗ trái phép, hành hung cán bộ bảo vệ rừng, cướp và hủy hoại tài sản.

Công an huyện Ea Súp đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trùng Dương