- Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự Đặng Tuấn Thanh (tự Thanh Mập, SN 1995, quê Tân Ninh) để mở rộng điều tra về việc giả danh cảnh sát, trấn lột tài sản của du khách nước ngoài.

Đáng nói Thanh chính là nghi can mà gần đây một số trang mạng của người nước ngoài tại TP.HCM đăng tải để giúp nhau cảnh giác (VietNamNet đã thông tin về vụ việc này). 

Thanh từng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 1 năm tù vào năm 2012 về tội “cưỡng đoạt tài sản” cũng với hình thức giả danh cảnh sát, trấn lột du khách.

{keywords}
Đặng Tuấn Thanh tại tòa cách đây hơn 4 năm

Theo đó, từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6/2016 trên 1 số địa bàn ở TP.HCM như: Q.2, 7, Bình Thạnh…liên tiếp xảy ra tình trạng du khách nước ngoài bị 1 nam thanh niên chặn xe, xưng là cảnh sát đòi kiểm tra giấy tờ, thậm chí rút súng đe dọa để tài sản. 

Điển hình, chiều 23/5 có 2 du khách người Anh là Thomas Robert Corlett và Jack Joseph Graham, đang điều khiển xe gắn máy trên đường Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh thì bị 1 thanh niên chặn lại.

Đối tượng này nói tiếng Anh, xưng là cảnh sát, rút súng (chưa rõ chủng loại) dí vào bụng anh Thomas uy hiếp, yêu cầu cả 2 du khách đưa tiền, tài sản. Hai nạn nhân cho biết, không có tiền mặt trong túi thì đối tượng yêu cầu anh Thomas lên xe, chở đến hai điểm ATM ở gần đó rút 8 triệu đồng. Trước khi bỏ đi, đối tượng còn cướp 2 ĐTDĐ của nạn nhân...

Khi tiếp nhận thông tin, công an TP.HCM đã tiến hành khám xét nơi ở của Thanh, thu giữ nhiều tang vật là tài sản chiếm đoạt được của các du khách trong các vụ do Thanh thực hiện, 3 bịch ma túy đá và 1 thẻ “cảnh sát” dỏm bằng tiếng Anh.

Thanh khai, sau khi mãn hạn tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”, hắn tìm về khu phố Tây Phạm Ngũ Lão để hành nghề xe ôm. Bằng khả năng tiếng Anh giao tiếp xã hội, Thanh tiếp tục nghề cũ là giả cảnh sát, trấn lột tài sản du khách.

Thanh khai báo đã thực hiện 7 vụ nhắm vào di khách ngoại. Tài sản chiếm đoạt được của các nạn nhân, Thanh nướng vào ma túy đá.

Anh Sinh