- Một nhóm 20 đối tượng đã ném đá vào xe và dùng một thanh kiếm, 1 ống tuýp sắt liên tục đe dọa đòi “xử” lực lượng kiểm lâm.

Sau đó, nhóm này còn huy động thêm 15 người mang theo hung khí, chặn lực lượng chức năng và tẩu tán gỗ đi khỏi hiện trường bằng xe máy.

{keywords}

Gỗ được vận chuyển từ rừng ra

Tin từ Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, vào khoảng 14h ngày 21/9, đơn vị này nhận tin báo về việc xe ô tô 16 chỗ vận chuyển gỗ trái phép từ khu vực rừng xã Hóa Sơn ra xã Hóa Hợp (huyện Minh Hóa), thuộc vùng rừng đệm của Phong Nha - Kẻ Bàng.

8 cán bộ kiểm lâm thuộc tổ kiểm lâm cơ động số 2 phối hợp với lực lượng của Trạm kiểm lâm Hóa Sơn đã đến thôn Đa Năng, xã Hóa Hợp thì phát hiện xe ô tô 16 chỗ mang BKS 73B - 002.01 đang vận chuyển gỗ từ rừng ra nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Nhóm đối tượng này không chấp hành mà còn dùng hung khí đe dọa khiến tổ công tác phải vào trong xe khóa cửa lại. Thấy vậy, nhóm này gọi thêm đồng bọn khoảng 15 đối tượng nữa đi xe ô tô mang BKS 73C- 0004 tới đe dọa.

{keywords}

Tẩu tán gỗ bằng xe máy trước sự bất lực của lực lượng kiểm lâm

Nhóm đối tượng dùng xe gỗ lậu đâm vào xe của tổ công tác lao xuống ruộng. Để tẩu tán tang vật, nhóm này dùng hung khí đứng bảo vệ để một số đối tượng khác dùng xe máy chở gỗ đi khỏi hiện trường.

Do lực lượng quá mỏng, quá trình giằng co để bảo vệ tang vật, 3 kiểm lâm đã bị các đối tượng đánh gây thương tích.

Hiện, sự việc đang được điều tra mở rộng.

Hải Sâm