- 4 container nhập cảng Nam Hải Đình Vũ (TP Hải Phòng) với giấy tờ ban đầu là thuốc lá, khi kiểm tra mới phát hiện là shisha và lá khát.

Cục Hải quan và Công an Hải Phòng hôm nay đã mở 4 container tại kho bãi cảng Nam Hải Đình Vũ để kiểm tra hàng hóa bên trong, sau khi các container trên bị từ chối nhận hàng.

{keywords}

Lá khát được đựng trong 400 thùng carton

4 container trên lần lượt cập cảng tại Hải Phòng từ ngày 26/4 đến 1/5, có xuất xứ từ các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Somali.

Khi mở các container ra, cơ quan chức năng phát hiện 3 container chứa shisha và 1 chứa lá khát. Số lá khát được sấy khô, đóng trong 400 hộp carton, có khổi lượng 2,6 tấn.

{keywords}

Lực lượng chức năng kiểm tra 4 container

Theo vận đơn, 4 container trên nằm trong tổng 3 lô hàng gồm 29 container, mỗi thùng hàng chở 26 tấn, trong tờ khai ghi là thuốc lá. Đơn vị nhập hàng là một doanh nghiệp tại Việt Nam.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Thủ đoạn tinh vi nhập lá lạ độc gấp 500 lần ma túy

Thủ đoạn tinh vi nhập lá lạ độc gấp 500 lần ma túy

Lá “Khat” còn có tên gọi khác là lá “thiên đường” được cho là độc hại hơn ma túy thông thường gấp 500 lần. 

Bắt gần 3 tấn lá khát độc tố mạnh hơn trăm lần ma túy

Bắt gần 3 tấn lá khát độc tố mạnh hơn trăm lần ma túy

Người sử dụng loại ma túy này có thể gây ảo giác gấp nhiều lần ma túy “đá”, thậm chí dẫn đến liệt não và tử vong.

Bắt 2,5 tấn lá 'khat' chứa ma túy cực mạnh chuyển qua bưu chính

Bắt 2,5 tấn lá 'khát' chứa ma túy cực mạnh chuyển qua bưu chính

Khi xuất nhập khẩu, các cá nhân và doanh nghiệp đều khai báo với cơ quan hải quan là cây thảo mộc sấy khô, cây chùm ngây khô, chè khô để thông quan các lô hàng này đến nước thứ ba.

Bắt 1,2 tấn lá lạ chứa ma túy cực mạnh ở sân bay

Bắt 1,2 tấn lá lạ chứa ma túy cực mạnh ở sân bay

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cùng các cơ quan chức năng chặn bắt hơn 1,2 tấn lá khô lạ, thường gọi là lá “Khat”.

Phạm Công