- Diệu giết chết bà Hương, rồi mang xác nạn nhân ra sau vườn chôn, sau đó bỏ trốn lên Lâm Đồng.

Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Diệu (37 tuổi,quê quán xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè) để điều tra về hành vi “Giết người, cướp tài sản”.

{keywords}

Đối tượng Diệu giết người, chôn xác phi tang.

Công an đã di lý đối tượng cực kỳ nguy hiểm này về Trà Vinh để phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân là bà Nguyễn Thanh Hương (60 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè) – hành nghề mua bán ve chai.

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 4/2014, Diệu đi nhậu về đến nhà thì thấy bà Hương đến mua ve chai. Lúc này, Diệu thấy bà Hương đeo nhiều vàng nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Để thực hiện ý định của mình, Diệu đi vòng ra sau bóp cổ bà Hương cho đến chết. Diệu lục túi bà Hương lấy hơn 1 triệu đồng và nhiều vàng. Sau đó, mang thi thể nạn nhân đi giấu. 

Đêm khuya, Diệu mang thi thể bà Hương ra sau vườn đào hố chôn để phi tang và bỏ trốn lên Sài Gòn. Số vàng của nạn nhân Diệu đem bán được 4,2 triệu đồng. Hết tiền, Diệu đón xe đi Vũng Tàu và Lâm Đồng làm thuê.

Tại Lâm Đồng, Diệu lấy tên giả là Nguyễn Ngọc Hiếu (ngụ huyện Châu Thành, An Giang) cùng lý lịch trích ngang: nhà nghèo không đất canh tác, cha mẹ mất, vợ theo tình nhân nên buồn đời bỏ xứ. 

Nghe hoàn cảnh của Diệu nói quá đáng thương, vợ chồng một chủ vườn cà phê ở huyện Lâm Hà nhận vào làm công, lo chỗ ăn ở. Trong lúc hái cà phê, Diệu khống chế vợ chủ vườn định cưỡng hiếp nhưng bất thành. Sau đó, đối tượng nguy hiểm này trói nạn nhân vào gốc cà phê, lấy khăn bịt miệng rồi cướp tiền, điện thoại. 

Lúc Diệu định bỏ trốn thì chồng nạn nhân phát hiện sự việc nên tri hô và báo công an. Bị truy đuổi gắt gao, Diệu vứt xe trốn trên đồi cà phê. Đến 2 ngày sau, do đói khát, tên này mò xuống đường thì bị công an bắt giữ. Khi đang thụ án 9 năm tù về tội trên, Diệu ngủ gặp ác mộng, la thất thanh nên đến gặp cán bộ trại giam tự thú. 

Theo tìm hiểu, Diệu thuộc diện bất hảo và cực kỳ nguy hiểm. Mới 15 tuổi, Diệu đã bị đưa vào trường giáo dưỡng vì tội trộm cắp. Khi được tự do, Diệu tụ tập những phần tử xấu ăn nhậu, trộm cắp vặt và bị công an bắt và thụ án 10 năm tù giam vì tội hiếp dâm. 

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra. 

Hoài Thanh