- Sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 26/8, tại trường mầm non xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Trọng Đắc – Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình xác nhận: “Sự việc xảy ra vào sáng nay. Cô Thuý được cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó. Phía nhà trường và lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Lạc Thủy đã thăm hỏi động viên cô sớm ổn định sức khỏe”.

Người đâm cô giáo trọng thương tên Nguyễn Văn Chiến (SN 1986, trú thôn Đồi, xã Thanh Nông). 

{keywords}

Nguyễn Văn Chiến tại cơ quan công an

Vào thời điểm trên, Chiến có mặt tại trường và đâm cô Nguyễn Thị Thúy (SN 1987) trọng thương  tại khu vực cầu thang. 

Tang vật Chiến dùng đâm cô giáo 6 nhát (gồm 4 nhát vào ngực và 2 nhát) vào cánh tay là tuốc nơ vít. 

Thông tin ban đầu cho biết, Chiến có vấn đề về thần kinh và là phụ huynh của nhà trường. 

Cơ quan Công an huyện Lạc Thủy đang tạm giữ đối tượng để điều tra, làm rõ.

Nhị Tiến