Sau gần 2 năm lẩn trốn, đối tượng Mai Xuân Thành (ngụ tỉnh Thanh Hóa) vừa bị các trinh sát bắt.

Sáng qua, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, liên quan vụ án dùng rựa tấn công hai vợ chồng chủ tiệm vàng giữa ban ngày tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa cướp đi 22 lượng vàng 24K, 10 lượng vàng 18K, 20 lượng vàng 12K, 17 lượng bạc, dây chuyền... với tổng giá trị tài sản hơn 1,3 tỉ đồng, sau gần 2 năm lẩn trốn, Mai Xuân Thành đã bị bắt.

Trước đó, đồng phạm của Thành là Phạm Thanh Đại (SN 1984, quê Khánh Hòa), Đặng Sỹ Lệ (SN 1985, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Đạt 20 năm tù, Lệ 19 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

{keywords}

Đối tượng Thanh tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 17 giờ 45 ngày 13-5-2014, bà Nguyễn Thị Em (SN 1974) cùng chồng là ông Nguyễn Kim Dũng (SN 1974, chủ tiệm vàng Kim Dũng, tại chợ Đông Lộc, xã Hòa Thắng) bỏ vàng, nữ trang vào cốp xe máy đem về nhà cất để sáng hôm sau đem ra tiệm vàng bán. 

Các đối tượng chở nhau trên xe máy hiệu Exciter bám theo sau, đi được khoảng 2km, phát hiện trên đoạn đường liên xã vắng người, Đại áp sát xe của hai vợ chồng ông Dũng rồi Lệ dùng kích điện chích vào người, khiến cả hai vợ chồng ông Dũng ngã lăn xuống đường, bà Em nằm bất tỉnh.

Thấy bọn cướp ra tay quá bất ngờ, ông Dũng nhào đến xe máy để lấy chìa khóa xe thì bị Thanh dùng rựa chém vào tay trái, sau đó Đại mở nắp cóp xe lấy túi vàng gồm: 22 lượng vàng 24k, 10 lượng vàng 18k, 20 lượng vàng 12k, 17 lượng bạc, 4 dây chuyền bằng hạt cườm, tổng giá trị tài sản hơn 1,3 tỷ đồng rồi ba cả nhanh chân leo lên xe tăng ga bỏ chạy.

Đến cuối tháng 11-2014, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an Thừa Thiên- Huế, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ được Đặng Sỹ Lệ, Phạm Thanh Đại khi hai đối tượng này đang lẩn trốn tại địa phương. 

Theo Công an TP.HCM