Lãnh đạo xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái hôm nay cho biết, chính quyền xã đã phối hợp với Công an TP Hà Nội đến xác minh nghi phạm Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương) liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Cao S. chạy xe ôm công nghệ.

{keywords}

Hai nghi phạm trong vụ án

"Sáng nay đối tượng Trường vẫn ở nhà nhưng khi cơ quan điều tra xuống, đối tượng đã bỏ trốn. Chúng tôi đang phối hợp với Công an TP Hà Nội rà soát toàn bộ địa bàn để bắt đối tượng", vị lãnh đạo này nói.

Ngày 28/9, người dân thấy Trường đi xe máy màu xanh nhãn hiệu Exciter chở một thanh niên khác về quê, sau đó đã rời đi. 

{keywords}
Nạn nhân và hai nghi phạm 

Lãnh đạo xã Phù Nham, huyện Văn Chấn cũng xác nhận Công an Hà Nội đang truy tìm tung tích Đinh Văn Giáp. 

Cơ quan công an xác định Giáp là một trong 2 thanh niên trong bức ảnh do quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội gửi đến.

Ở địa phương, Giáp có một tiền án về tội Mua bán người vào năm 2013. Thanh niên này đang không có mặt tại nơi cư trú.

{keywords}
Mẹ nạn nhân đau đớn trước việc ra đi đột ngột của con mình 

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 26/9, nam sinh Nguyễn Cao S. điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu xanh - bạc - đen BKS 36B5- 443.41 chở 2 nam thanh niên là khách vẫy ngang đường không đặt qua ứng dụng Grab, từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Khi chở 2 đối tượng đến tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương, anh S. bị chúng dùng hung khí đâm chết và cướp xe máy, điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu đen. Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn.

Tin nhắn cuối cùng của tài xế Grab tử vong trên bãi đất trống ở Hà Nội

Tin nhắn cuối cùng của tài xế Grab tử vong trên bãi đất trống ở Hà Nội

 Trước khi đón khách ở cổng bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), tài xế S. nhắn tin cho bạn gái mới quen với nội dung "có gì báo công an nhé...".  

Nhị Tiến