Hai nhóm thanh niên hẹn nhau 'nói chuyện' rồi xảy ra hỗn chiến làm 2  người chết, 2 người bị thương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 chiều qua tại khu vực đối diện sân vận động huyện Phúc Thọ (Hà Nội).

Theo nhân chứng, 2 nhóm thanh niên mâu thuẫn rồi mang hung khí rượt đuổi nhau trên đường. 

Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên bị đối phương chém gần lìa cổ, tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng gục ngay trên đường.

{keywords}
Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng

Ngay sau khi sự việc xảy ra người dân đã báo cáo sự việc lên công an. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và thu thập chứng cứ.

Sáng 23/12, trao đổi với PV đại diện công an huyện Phúc Thọ xác nhận vụ việc và cho biết nguyên nhân ban đầu vụ hỗn chiến được xác định do mâu thuẫn về tiền bạc.

Danh tính nạn nhân tử vong là Nguyễn Văn L. (SN 1988, ở cụm 1, thị trấn Phúc Thọ). Hai người bị thương là Phan Văn V. (SN 1992 ở xã Long Xuyên) và Nguyễn Quang C. (SN 1993 ở xã Thọ Lộc).

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nhị Tiến