- Nhân lúc bố mẹ bé T. đi vắng, Ngọc tìm đến nhà, khống chế và kéo bé gái vào phòng ngủ, thực hiện hành vi đồi bại, mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin.

Công an huyện Hương Khê và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp bắt khẩn cấp đối tượng Trần Bảo Ngọc (SN 1972, trú thôn Phú Giang, xã Phú Gia, Hương Khê) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 2/4, bố mẹ cháu L.T.P.T (8 tuổi) đi vắng, T. cùng một số bạn đang chơi ở nhà thì đối tượng Ngọc (gần nhà) tìm đến khống chế, bịt miệng đưa T. vào phòng ngủ thực hiện hành vi đồi bại, mặc bé T. khóc lóc, van xin.

Những người bạn của T. chứng kiến đã chạy đi báo cho người dân sống gần đó biết. Khi dân làng đến nơi thì gã hàng xóm đã thực hiện xong hành vi thú tính của mình.

Gia đình cháu T. đã viết đơn tố cáo lên công an huyện Hương Khê.

Một cán bộ xã Phú Gia (huyện Hương Khê) cho biết: “Sau khi hiếp dâm bé T., Ngọc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Chiều qua (7/4), khi Ngọc trở về nhà thì bị bắt giữ”.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Ngọc thừa nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu T.

Nỗi ám ảnh của bé gái 11 tuổi bị cha và ông nội xâm hại

Nỗi ám ảnh của bé gái 11 tuổi bị cha và ông nội xâm hại

Hàng ngày bé gái luôn bị ám ảnh bởi ký ức kinh hoàng khi bị cha ruột và ông nội nhiều lần xâm hại tình dục.

Bắt giam nghi can hiếp dâm bé gái 10 tuổi

Bắt giam nghi can hiếp dâm bé gái 10 tuổi

Cơ quan công an tỉnh Vĩnh Long vừa bắt tạm giam nghi can hiếp dâm bé gái 10 tuổi đến mang thai hơn 4 tuần.

Bé gái 10 tuổi bị xâm hại, mang thai hơn 4 tuần

Bé gái 10 tuổi bị xâm hại, mang thai hơn 4 tuần

Bé gái mới 10 tuổi ở miền Tây nghi vấn bị người đàn ông hàng xóm “làm bậy” dẫn đến mang thai hơn 4 tuần.

Thiện Lương