Cơ quan CSĐT Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp), ngày 17/9, khởi tố bị can đối với Trần Hoàng Ý và Tạ Phước Tài (cùng ngụ TP Sa Đéc) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cả hai được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

{keywords}
Trần Hoàng Ý tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Tháp 

Theo điều tra, tháng 8 vừa qua, lực lượng kiểm soát dịch trên QL 80, khóm Hòa An, phường 2, TP Sa Đéc, phát hiện Tài và một người phụ nữ đi trên ô tô, sử dụng 2 phiếu kết quả xét nghiệm test nhanh giả.

Làm việc với cơ quan chức năng, Tài khai nhận đã thuê Ý làm giả nhiều phiếu xét nghiệm Covid-19 cho các tài xế của mình để được di chuyển qua chốt kiểm soát dịch.

{keywords}
Tạ Phước Tài. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Qua kết quả điều tra, Ý thừa nhận đã làm 67 phiếu xét nghiệm giả để bán cho những người có nhu cầu, thu lợi hơn 2 triệu đồng.

T.Chí 

Khởi tố nhân viên bệnh viện làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 cho chị vợ

Khởi tố nhân viên bệnh viện làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 cho chị vợ

Để đi lại trong thời gian giãn cách xã hội, Oanh nhờ hàng xóm làm giúp giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính mà không cần lấy mẫu.