Quá trình pháp y ban đầu phát hiện trên cụ bà bà Nguyễn Thị G. có 1 vết thương ở vùng gáy, cổ có sợi dây điện quấn quanh…

Ngày 8/12, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ việc bà Nguyễn Thị G. (76 tuổi), trú tại thôn Kim Lê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ tử vong dưới giếng nhà ông Nguyễn Viết L. (52 tuổi) ở cùng thôn.

{keywords}

Giếng nước nơi phát hiện thi thể bà G.

Chị Nguyễn Thị K. (48 tuổi), con gái bà G. cho biết, bố mẹ chị sinh được 6 người con, hầu hết đều lập gia đình, riêng người chị lớn là Nguyễn Thị L. (54 tuổi) không đi lấy chồng mà ở nhà sống cùng với bố mẹ. Bình thường bà G. vẫn chống gậy đi cắt cỏ cho bò. Chiều muộn ngày 3/12, chị L. không thấy mẹ đâu nên gọi chị em đi tìm.

Quá trình tìm kiếm, người dân phát hiện chiếc thúng đựng cỏ của bà G. để dưới thùng xe công nông trước nhà ông L. Tiếp tục tìm kiếm ở chiếc giếng đào bên cạnh, khoảng 18h cùng ngày mọi người tá hoả phát hiện thi thể bà G. nổi lập lờ bên dưới, liền thông báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Bình và Công an huyện Chương Mỹ đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Quá trình pháp y ban đầu phát hiện trên người nạn nhân có 1 vết thương ở vùng gáy, cổ có sợi dây điện quấn quanh.

Sơ bộ xác minh đây là vụ giết người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ và các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo Công an nhân dân