- Đến nhà vợ cũ để níu kéo tình cảm nhưng không được, ông lão 65 tuổi ở miền Tây liền ra tay sát hại nạn nhân.

Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Xê (65 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nghi can Xê được xác định đã ra tay sát hại vợ cũ là bà Lâm Thanh Thuỷ (65 tuổi, ngụ khóm Hoà Khánh, phường 2, TP Sa Đéc).

{keywords}
Nghi can Xê tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 20/1, người dân ở ấp Phú Hoà, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) phát hiện bà Thuỷ nằm tử vong trong căn nhà không số trên địa bàn nên gọi điện báo công an.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của một số người để phục vụ công tác điều tra.

Qua khám nghiệm, Công an phát hiện trên người nạn nhân có vết thương.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT xác định Huỳnh Văn Xê là nghi can sát hại bà Thuỷ nên bắt giữ. Tại cơ quan công an, Xê thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo người dân cho biết, Xê và bà Thuỷ là hai vợ chồng nhưng đã ly hôn. Cách đây vài năm, Xê quay lại chung sống với bà Thuỷ.

Tuy nhiên, mới đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân là do ông lão này nghi ngờ vợ cũ có tình nhân mới nên không sống chung nữa.

Tối 19/1, Xê đến nhà bà Thuỷ với mong muốn nối lại tình cảm nhưng không được.

Trong lúc tức giận, ông lão ra sát hại vợ rồi kéo thi thể vào buồng, khóa cửa và trở về nhà ở huyện Châu Thành.

Sáng hôm sau, người dân phát hiện vụ việc nên trình báo công an.

Nghi án chồng sát hại vợ trong đêm

Nghi án chồng sát hại vợ trong đêm

Khi mọi người chạy qua nhà, phát hiện người phụ nữ nằm gục với nhiều vết thương, còn chồng tay vẫn cầm dao.

Sát hại vợ rồi chạy ra đường ngồi khóc nức nở

Sát hại vợ rồi chạy ra đường ngồi khóc nức nở

Sau khi dùng dao sát hại vợ, người chồng ở miền Tây chạy ra đường phía trước nhà ngồi khóc nức nở đến khi công an đưa về trụ sở làm việc.

Sát hại vợ, gọi điện cho con nhờ lo hậu sự rồi tự vẫn

Sát hại vợ, gọi điện cho con nhờ lo hậu sự rồi tự vẫn

Người đàn ông sau khi sát hại vợ, lấy xe gắn máy rời khỏi hiện trường. Người này sau đó gọi cho con trai, nói rõ “con lo an táng cho mẹ” rồi tự vẫn.

Chồng treo cổ tự tử trước hiên nhà sau khi sát hại vợ

Chồng treo cổ tự tử trước hiên nhà sau khi sát hại vợ

Người đàn ông 42 tuổi bị cho là đã bóp cổ vợ tử vong, sau đó treo cổ tự tử trong căn nhà 2 tầng.

Hoài Thanh