Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa phát lệnh truy nã đối với Mai Quốc Dương (SN 1982), ngụ quận 6) can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, đầu năm 2018 Mai Quốc Dương lập hai công ty gồm: Công ty CP Bất động sản Việt Á Châu và Công ty CP Tập đoàn Việt Á Châu, có trụ sở tại quận 3 và huyện Hóc Môn. Dương làm Giám đốc, đứng tên đại diện pháp luật hai công ty này.

Dù không được các cơ quan chức năng cấp phép dự án bất động sản nhưng Dương đã tự vẽ ra các dự án tại huyện Hóc Môn, TP.HCM và tỉnh Long An rồi ký hợp đồng bán cho nhiều người. Đến thời hạn, Dương không có đất để giao và khi khách hàng liên hệ đòi lại tiền, Dương cắt đứt mọi liên lạc.

Công an cho hay, Dương đã lừa hàng chục tỷ đồng thông qua bán các nền đất tại các 'dự án ma'.

Trên cơ sở điều tra từ đơn tố cáo của nhiều khách hàng, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Quốc Dương về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Tuy nhiên, Mai Quốc Dương đã đi khỏi nơi cư trú. Xác định Dương đã bỏ trốn nên Công an TP.HCM ra quyết định truy nã bị can này.

Nếu ai biết Mai Quốc Dương ở đâu có thể báo về cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 674 đường 3 Tháng 2, quận 10), qua số điện thoại 0693187783 hoặc cơ quan Công an, Viện KSND gần nhất.

Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của Mai Quốc Dương hãy đến cơ quan công an trình báo, phục vụ điều tra mở rộng vụ án.

Nữ nhân cao tay lừa đảo chiếm hơn 322 tỷ đồng

Nữ nhân cao tay lừa đảo chiếm hơn 322 tỷ đồng

Từ năm 2014- 9/2017, Nguyễn Thị Lan đã lừa đảo 31 bị hại ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng.

Linh An