- Đánh chết nạn nhân tâm thần do nghi ngờ bắt cóc trẻ em, 5 đối tượng bị khởi tố. 

Nghi bắt cóc trẻ em, nam thanh niên bị đánh tử vong

Oan khiên không ngờ vụ đánh chết kẻ bắt cóc trẻ em

5 đối tượng đánh chết kẻ 'nghi bắt cóc trẻ em' bị tạm giữ

Hôm nay, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Thái (35 tuổi), Đậu Nguyễn Đặng Khoa (30 tuổi), Trần Ngọc Linh (32 tuổi), Đinh Tiến Vũ (31 tuổi) và Trương Văn Nam (27 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Năm nghi can cùng trú phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, đã đánh anh Y Sul Êban (36 tuổi, trú xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar) tử vong do nghi bắt cóc trẻ em.

{keywords}
Nạn nhân Y Sul bị nhiều đối tượng đánh đập vì nghi bắt cóc trẻ em

Trước đó, vào chiều ngày 22/10, anh N.A.K (trú phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) chở vợ và con gái là N.K.M (4 tuổi) đi lễ tại nhà thờ Duy Hòa (phường Khánh Xuân).

Khoảng 20h, anh K. lấy xe chở con gái về thì một người đàn ông lao vào giành con. Khi nghe anh K. hô hoán "bắt cóc", người đàn ông vội leo qua hàng rào nhà thờ bỏ chạy.

Người dân đã vây bắt được người đàn ông lạ mặt trên. Nhiều đối tượng lao vào đánh đấm khiến người đàn ông trọng thương, tử vong khi đi cấp cứu.

{keywords}
Nạn nhân được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó do vết thương quá nặng

Qua xác minh, nạn nhân bị đánh tử vong là Y Sul Êban, có biểu hiện tâm thần. Y Sul đã lập gia đình và có 3 người con.

Ngày xảy ra sự việc, Y Sul được vợ đưa lên BV tâm thần tỉnh Đắk Lắk khám, điều trị bệnh. Nạn nhân sau đó bỏ trốn, đi lang thang. Đến tối cùng ngày thì bị đánh tử vong do nghi bắt cóc trẻ em.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án.

Bị tâm thần, cựu cán bộ ngân hàng không thoát án tù

Bị tâm thần, cựu cán bộ ngân hàng không thoát án tù

Đang điều trị tâm thần và vắng mặt tại tòa, cựu cán bộ BIDV Tây Sài Gòn không thoát án nặng vì liên quan đến chiêu "ảo thuật" hồ sơ cho vay.  

Sai phạm tiền tỷ, nguyên giám đốc bệnh viện 'đổ bệnh'…tâm thần

Sai phạm tiền tỷ, nguyên giám đốc bệnh viện 'đổ bệnh'…tâm thần

Sau khi Thanh tra tỉnh kết luận sai phạm về tài chính, nguyên Giám đốc bệnh viện Đắk Nông đã xin đi chữa bệnh tâm thần.

Bắn chết người rồi bị…tâm thần

Bắn chết người rồi bị…tâm thần

Sau khi bắn chết người, Lộc được giám định bị tâm thần và VKS ra quyết định bắt buộc y phải chữa bệnh.

Thiếu nữ phát bệnh tâm thần sau khi bị gã trai hiếp dâm tại tiệc cưới

Thiếu nữ phát bệnh tâm thần sau khi bị gã trai hiếp dâm tại tiệc cưới

Sau khi bị hiếp dâm, D. bị trầm cảm nặng. Kết quả giám định tâm thần cho thấy bị hại có tỷ lệ tổn thương do bệnh lý gây ra là 25%.

'Đại ca' Hà thành chi 85 triệu 'chạy' bệnh án tâm thần

'Đại ca' Hà thành chi 85 triệu 'chạy' bệnh án tâm thần

Bỏ ra 85 triệu đồng, "đại ca" Hà thành đã có trong tay bệnh án tâm thần để trốn tránh pháp luật.

Trùng Dương