Tối nay (22/7), lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 80 ngày đối với Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (15 tuổi, quê xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Cảnh sát xác định Duy là người dùng dao sát hại ông Nguyễn Nhất Thống (52 tuổi, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy chỉ nơi vứt chiếc điện thoại ăn trộm
{keywords}
Nhà ông Thống nơi xảy ra vụ việc

Theo hồ sơ điều tra, chiều 9/7, Duy đột nhập vào nhà ông Nguyễn Nhất Thống - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu, để trộm cắp tài sản. Khi bị ông Thống phát hiện và bắt giữ, Duy đã chống trả, dùng dao đâm ông Thống tử vong.

Sau khi gây án, Duy để lại hiện trường con dao cùng với mũ lưỡi trai, lấy một điện thoại rồi lên xe máy bỏ trốn. Ông Thống được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do bị đâm nhiều nhát dao.

Sau 10 ngày lẩn trốn, Duy bị lực lượng chức năng bắt giữ tại huyện Tiên Phước.

Được biết, Duy chuyển hộ khẩu xuống thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) năm 2019 và mới học xong lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn thị trấn Hà Lam.

Lạnh người nghe nam sinh lớp 9 khai lý do đâm thầy hiệu trưởng tử vong

Lạnh người nghe nam sinh lớp 9 khai lý do đâm thầy hiệu trưởng tử vong

Trong lúc đột nhập vào nhà thầy hiệu trưởng để ăn trộm thì bị phát hiện, Bảo dùng dao đâm thầy giáo tử vong.

Bắt nghi phạm học lớp 9 sát hại thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam

Bắt nghi phạm học lớp 9 sát hại thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam

Sau 10 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được nghi phạm học lớp 9 sát hại thầy giáo hiệu trưởng trường THCS.

Lê Bằng