Ngày 21/9, Trần Thành Công, bị TAND quận Cái Răng, TP Cần Thơ, tuyên phạm tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 22/8, Công đi bộ từ quận Ninh Kiều sang nhà bạn gái ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Công trèo qua tường rào phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 vào nhà bạn gái. Hành vi của Công bị người dân phát hiện, họ  báo công an. 

{keywords}
Bị cáo Trần Thành Công. Ảnh: T.Chí 

Thượng úy Nguyễn Phước Qui (cán bộ công an phường) đến kiểm tra, phát hiện Công đang trong nhà cô gái nên yêu cầu thanh niên này ra ngoài làm việc.

Công không chấp hành, còn chửi bới, xúc phạm cán bộ công an. Công vào bếp lấy con dao rồi quay ra tấn công anh Qui. 

Thượng uý Qui báo vụ việc về công an phường. Lúc này, Công cầm dao bỏ chạy về hướng quận Ninh Kiều.

Lực lượng Công an phường Hưng Phú đuổi theo, yêu cầu Công dừng lại. Công không chấp hành, đến cầu Quang Trung, gã cầm dao chém vào tay Trung tá Phạm Đức Trung, Phó Trưởng Công an phường Hưng Lợi. Lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế, bắt giữ Công.  

Công từng có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”, bị xử phạt 4 năm tù và vừa chấp hành xong hình phạt.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Công 2 năm 6 tháng tù giam. 

Thiện Chí 

Bị phát hiện leo rào vào khu phong tỏa thăm bạn gái, thanh niên chém công an

Bị phát hiện leo rào vào khu phong tỏa thăm bạn gái, thanh niên chém công an

Lợi dụng đêm tối, Trần Thành Công, ở quận Ninh Kiều lẻn vào khu phong tỏa ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ để thăm bạn gái thì bị phát hiện nên cầm dao chém công an.