- Luật sư Hoàng Minh Hiển (người bào chữa cho bị cáo Lý Nguyễn Chung) cho biết, ông vừa nhận được thông báo của Tòa án Cấp cao tại Hà Nội về việc xét xử phúc thẩm vụ án Giết người, Cướp tài sản liên quan đến án oan Nguyễn Thanh Chấn.

Phiên xét xử diễn ra vào ngày 21/3 và mở ra theo kháng cáo của người bị hại.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Chấn bị đổ oan là người sát hại chị Nguyễn Thị Hoan ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vào năm 2003.

Sau đó ông Chấn được giải oan, người sát hại chị Hoan được xác định là Lý Nguyễn Chung.

{keywords}
Lý Nguyễn Chung tại phiên sơ thẩm.

Bản án sơ thẩm của tòa án ngày 23/7/2015 tuyên phạt Lý Nguyễn Chung 12 năm tù giam về hai tội Giết người và Cướp tài sản.

Sau bản án sơ thẩm, Lý Nguyễn Chung không kháng cáo, nhưng bà Hoàng Thị Hội - mẹ của bị hại Nguyễn Thị Hoan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Ông Lý Văn Chúc - bố của Lý Nguyễn Chung cũng kháng cáo về phần dân sự. Tuy nhiên, hiện ông Chúc đã mất.

Theo bản án, tại thôn Me vào tối 15/8/2003 xảy ra vụ giết người mà nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan. Đêm hôm đó, Chung đi từ nhà đến quán tạp hóa của chị Hoan để mua dầu gội đầu.

Nhìn thấy trong tủ kính bán hàng tạp hóa có một chiếc hộp đựng tiền, Chung đã sát hại chị Hoan để cướp tài sản.

Sau khi gây án, kẻ sát nhân trốn vào Đắk Lắk sinh sống trong khi tội giết người bị vấy cho ông Nguyễn Thanh Chấn.

Đến ngày 25/10/2013, ông Chấn được giải oan khi Lý Nguyễn Chung ra đầu thú. Sau khi được giải oan, cơ quan tố tụng cũng đã tiến hành xin lỗi công khai, bồi thường cho gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn 7,2 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, cựu điều tra viên Công an tỉnh Bắc Giang là ông Trần Nhật Luật và cựu kiểm sát viên tỉnh Bắc Giang là ông Đặng Thế Vinh bị tuyên mức án lần lượt là 12 tháng và 8 tháng tù cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vì sao sát thủ Lý Nguyễn Chung đổi ý không kháng cáo?

Vì sao sát thủ Lý Nguyễn Chung đổi ý không kháng cáo?

Trong khi các bên liên quan trong vụ án đồng loạt kháng cáo, riêng Lý Nguyễn Chung từ chối quyền kháng cáo lên cấp phúc thẩm. 

LS nói về những 'bất thường' sau phiên xử Lý Nguyễn Chung

LS nói về những 'bất thường' sau phiên xử Lý Nguyễn Chung

“Lẽ ra, HĐXX phải trả hồ sơ điều tra bổ sung, chứ không phải vừa kết án, vừa kiến nghị điều tra mở rộng vụ án. Tôi thấy phiên xét xử này có quá nhiều vấn đề cần được làm rõ”...

Xử Lý Nguyễn Chung: Không ai xúi giục nhận tội giết người

Xử Lý Nguyễn Chung: Không ai xúi giục nhận tội giết người

Bị cáo còn vợ con, ai cho bao tiền cũng không nhận tội giết người nếu không làm.

 

T.Nhung