Ngày 20/9, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Thành về các tội giết người, cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, tối 10/11/2014, anh Bùi Văn L. tổ chức sinh nhật có mời một số bạn bè đến tham dự. Đến khoảng 22h30 cùng ngày ăn uống xong mọi người ra về, còn lại anh L. cùng một số người khác rủ nhau đi hát karaoke tại quán của gia đình bị cáo Thành (địa chỉ quán tại TP Móng Cái).

{keywords}
Bị cáo Thành tại phiên toà (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Khoảng 0h ngày 11/11/2014, khi mọi người ra về, tại cửa quán karaoke đã xảy ra xô xát. Bị cáo Thành dùng dao đâm khiến anh Phùng Văn T. (bạn anh L.) tử vong trên đường đi cấp cứu, hai người khác bị thương nặng.

Sau khi gây án, bị cáo Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương và đến ngày 3/3 thì đến cơ quan điều tra đầu thú.

Căn cứ vào hành vi phạm tội, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Thành 12 năm tù về hai tội giết người và cố ý gây thương tích.

Phạm Công

Chân tướng nghi phạm đâm chết người phụ nữ trước cửa nhà ở Hưng Yên

Chân tướng nghi phạm đâm chết người phụ nữ trước cửa nhà ở Hưng Yên

Sau khi dùng dao đâm chết một phụ nữ, Trần Văn Hùng (56 tuổi, trú TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) trở về nhà riêng rồi dùng dây cáp mạng tự tử nhưng bất thành.