Trưa nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang điều tra, làm rõ cái chết của Võ Minh M. (SN 1987, trú xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Qua khám nghiệm hiện trường, ngành pháp y xác định, M. bị đâm 5 nhát, một nhát từ cổ trái xuống, ba nhát sau lưng và một nhát tại hông trái. Tại hiện trường, Công an thu giữ một con dao đã gãy cán.

{keywords}
 
{keywords}
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 14/2, M. chở người yêu là Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1993, trú xã Bình Tân, huyện Bình Sơn), đi chơi cùng bốn người bạn khác nhân ngày Valentine.

Đến tối cùng ngày, M. và Huyền cùng bạn bè về trại nuôi vịt của gia đình ở khu vực Bầu Suốt (thôn An Thạnh, xã Bình Phú).Tại đây, cả nhóm ngồi uống bia và trò chuyện với nhau.

Sau khi các bạn ra về, M. vào trong trại ngủ, Huyền ở lại trò chuyện với cha của M. một lúc thì cha của M. cũng đi ngủ.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Huyền chạy đến Công an xã Bình Phú khai báo M. bị đâm chết và nhờ Công an đưa về nhà để báo với mẹ.

{keywords}
Đối tượng Huyền tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên, trên đường về xã Bình Tân, Huyền thừa nhận mình đã đâm chết M..

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Huyền thừa nhận chính mình đã ra tay đâm chết người yêu.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Truy lùng tên cướp khét tiếng với khẩu AK luôn đầy đạn (kỳ 1)

Truy lùng tên cướp khét tiếng với khẩu AK luôn đầy đạn (kỳ 1)

Với khẩu súng AK luôn đầy đạn, Nguyễn Văn Sáu (SN 1948) bắn chết một phụ nữ, hãm hiếp hàng chục cô gái và đột nhập vào nhiều nhà để trộm cướp tài sản.    

Lê Bằng