- Duy cạo sửa hồ sơ, ký các chữ ký giả nhằm qua mặt lãnh đạo ngân hàng để xin giải ngân 1 tỷ đồng trong hồ sơ tín dụng của công ty S.

Được biết, Duy nguyên là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân của 1 ngân hàng có chi nhánh tại quận Phú Nhuận.

Theo điều tra, giai đoạn năm 2016 Duy được ngân hàng phân công nhiệm vụ giải quyết hồ sơ vay vốn của công ty S (trụ sở tại huyện Bình Chánh). Công ty này làm hồ sơ vay 2 tỷ đồng và được phía ngân hàng giải ngân 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên Duy không chuyển giao hồ sơ giải ngân cho công ty S mà giữ lại. Một thời gian sau, Duy cạo sửa hồ sơ, ký các chữ ký giả nhằm qua mặt lãnh đạo ngân hàng để tiếp tục xin giải ngân 1 tỷ đồng còn lại trong hồ sơ tín dụng của công ty S.

Số tiền 1 tỷ đồng, Duy đã chiếm dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Khi ngân hàng phát hiện vụ việc, trình báo cho cơ quan Công an thì Duy bỏ trốn. Đêm 14/3, Công an đã phục kích, bắt giữ Duy tại Q.8. Bước đầu, Duy thừa nhận hành vi phạm tội.

Linh An