Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy Đinh Minh Tảo thông tin, trường hợp nghi phạm Giàng A Dông (SN 1996, quê Điện Biên) sau khi dùng dao sát hại 2 nữ sinh ở Hà Nội rồi tự tử, theo quy định, cơ quan tố tụng vẫn phải tiếp tục khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động khác.

Quá trình điều tra, nếu xác định chỉ có một hung thủ nhưng đã tử vong, cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án hình sự. Nếu vụ án có đồng phạm thì hoạt động tố tụng vẫn diễn ra đầy đủ theo quy định.

{keywords}
Giàng A Dông

Luật sư Nguyễn Thanh Hải (Đoàn luật sư Hà Nội) chia sẻ, dựa trên tinh thần của bộ luật Tố tụng hình sự 2015, sẽ không khởi tố vụ án khi nghi phạm duy nhất đã tử vong.

"Nếu quá trình điều tra đủ căn cứ xác định nghi phạm Dông một mình sát hại 2 nữ sinh rồi nhảy lầu tự tử thì vụ án sẽ khép lại", lời luật sư Hải.

Luật sư Nguyễn Tiến Thi (Đoàn luật sư Hà Nội) nhìn nhận, về mặt dân sự, theo pháp luật hiện hành, vụ án hình sự không bị khởi tố nên không làm phát sinh các quan hệ dân sự khác, trong đó có việc bồi thường, khắc phục hậu quả.

Sáng nay, tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy xảy ra vụ án mạng khiến 3 người tử vong. Nghi phạm là Giàng A Dông, 2 nạn nhân là nữ sinh một trường Cao đẳng ở Hà Nội. Sau khi dùng dao đâm khiến 2 nữ sinh tử vong, Dông nhảy từ tầng 5 ngôi nhà để tự tử và chết tại bệnh viện E.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc, bước đầu xác định nguyên nhân án mạng do mâu thuẫn tình cảm.

Đoàn Bổng

Lời nhắn của nghi phạm trước khi sát hại 2 nữ sinh ở Hà Nội

Lời nhắn của nghi phạm trước khi sát hại 2 nữ sinh ở Hà Nội

Trước khi sát hại 2 nữ sinh ở phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội), nghi phạm Giàng A Dông nhắn nhủ cháu họ thay mình chăm sóc gia đình.