- Khi xin đi nhờ, Cường được nữ công nhân giao xe cho chở. Tuy nhiên, yêu râu xanh này chạy thẳng vào khu vực nghĩa trang, dùng vũ lực uy hiếp, giở trò đồi bại với chị này.

Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Cường (SN 1976, ngụ Q.Thủ Đức), để điều tra, xử lý về hành vi “hiếp dâm”. Bước đầu Cường thừa nhận hành vi.

Theo trình báo của nạn nhân N.T.H (SN 1992, quê Bình Dương, hiện làm công nhân KCX Linh Trung 2, Q.Thủ Đức), 10h sáng ngày 9/12 chị điều khiển xe gắn máy từ nhà đi làm. Khi đến cổng KCX Linh Trung 2, chị H gặp Cường đi bộ trên đường.

Lúc này Cường vẫy tay xin đi nhờ xe 1 đoạn. Chị H đồng ý và giao xe cho Cường chở.

Khi đến nghĩa trang Gò Đình trên đường Ngô Chí Quốc, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, Cường thấy đường vắng vẻ nên nảy sinh dục vọng. Bất ngờ, Cường chạy thẳng xe máy vào bụi cỏ rậm trong nghĩa trang rồi dừng lại.

Chị H chưa kịp hiểu chuyện gì thì Cường xuống xe, dùng vũ lực đè xuống đất xàm sỡ, đòi…yêu cho bằng được. Tuy nhiên, chị H chống trả quyết liệt và kêu cứu.

Đúng lúc tổ công tác của Công an P.Bình Chiểu đi ngang qua phát hiện, chạy đến và nhanh chóng khống chế, bắt giữ Cường.

Linh An