Một  tu sĩ A-rập Xê-út đã gặp phải sự sự chỉ trích của dư luận sau khi tuyên bố rằng trẻ sơ sinh cũng nên dùng khăn trùm đầu để tránh bị tấn công tình dục.

TIN BÀI KHÁC:



Luật Hồi giáo quy định phụ nữ phải dùng khăn trùm đầu khi tới tuổi dậy thì. (Ảnh minh họa: Telegraph)

Sheikh Abdullah Daoud nói rằng tất cả các bé gái mới sinh nên trùm khăn kín mặt trong  buổi phỏng vấn với đài truyền hình Hồi giáo al-Majd TV .

Theo ông Sheikh Abdullah Daoud, việc làm này sẽ giúp các bé gái tránh được các cuộc tấn công tình dục và để củng cố cho tuyên bố của mình ông đã trích dẫn một số nguồn an ninh và y tế giấu tên.

Buổi phỏng vấn được thực hiện vào năm ngoái nhưng được hãng tin Al Arabiya và các trang mạng xã hội đăng tải lại vào cuối tuần qua, gây ra sự phẫn nộ và những lời chỉ trích rằng những tuyên bố như vậy sẽ phá hủy danh tiếng của cộng đồng A-rập Xê-út cũng như Hồi giáo.

Sheikh Mohammad al-Jzlana, một cựu thẩm phán tại Ban Khiếu nại A-rập, cho rằng những tuyên bố của tu sĩ Sheikh Abdullah Daoud gây  ảnh hưởng xấu tới đức tin và  kêu gọi người Hồi giáo bỏ qua những sắc lệnh tôn giáo không chính thức.

Ông cho rằng bắt các bé gái phải trùm khăn là một sự "bất công" đối với những đứa trẻ.

Sầm Hoa (Theo Telegraph/Daily Mail)