Lãnh đạo phe áo đỏ Jatuporn Promphan hôm 2/1 ra thông báo về một chiến dịch mới nhằm giữ cho Bangkok mở cửa ngày 13/1, để chống lại chiến dịch của những người biểu tình chống chính phủ nhằm làm thủ đô phải đóng cửa.


{keywords}

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Jatuporn cho biết, thời điểm đã tới, người dân, trong đó có những người biểu tình áo đỏ, phải đứng lên chống lại cái mà ông gọi là mạng lưới quyền quý, vốn đang lên kế hoạch huy động những người miền nam lật đổ chính phủ được bầu hiện nay.

"Chúng tôi đã sẵn sàng. Nếu chúng ta mất đi nền dân chủ, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Đây là tháng thành công hoặc thất bại. Xin hãy chờ một tín hiệu từ phía chúng tôi. Chúng tôi sẽ chiến đấu theo nguyên tắc hòa bình".

Trong khi đó, lãnh đạo phe biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban hôm 2/1 cũng nêu chi tiết kế hoạch cho ngày 13/1, thời điểm họ sẽ làm thủ đô phải đóng cửa để gây sức ép với chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

{keywords} 

Tới giờ, bà Yingluck và các thành viên nội các vẫn bác bỏ yêu cầu của hàng triệu người tham gia cuộc biểu tình lớn hôm 9 và 22/12 năm ngoái.

Theo ông Suthep, vào ngày 13/1 tới, người biểu tình sẽ đổ xuống đường và tự do dựng sân khấu tại các giao lộ để bày tỏ sự phản đối với chính quyền của bà Yingluck. "Tất cả các đường phố sẽ bị người biểu tình chiếm và trở thành phố đi bộ, mọi người sẽ thể hiện sức mạnh của họ và sự phản đối của họ với chính phủ của nữ Thủ tướng Yingluck và chế độ Thaksin".

Lãnh đạo phe chống chính phủ cũng nhắc lại rằng người biểu tình sẽ cắt điện và nước tại các cơ quan chính phủ. Ông Suthep tuyên bố, các biện pháp trên sẽ không ảnh hưởng tới tư gia của ai. Các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện trên cao, tàu ngầm và dịch vụ hàng không sẽ không bị ảnh hưởng. Mọi con đường sẽ có một lối riêng dành cho xe cứu thương.

Hoài Linh (Theo Nation, ANN)