Chụp ảnh cùng các em bé có lẽ không phải là một ý tưởng hay đối với các chính trị gia, đặc biệt là những khi chúng khóc thét và làm họ bối rối trước đám đông.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Cậu bé Daniele De Sanctis (19 tháng tuổi) đã òa khóc khi được Giáo hoàng Francis bế tại quảng trường St.Peter, Vatican. (Ảnh: AP)

{keywords} 

Cựu tổng thống George W. Bush đã vội vàng trả lại đứa trẻ ngay khi cậu bé hé toáng lên trong một chuyến công du Đức vào năm 2006. (Ảnh: Reuters)

{keywords} 

Cựu ứng viên tổng thống Mỹ Mitt Romney đã tìm đủ mọi cách nhưng không thể dỗ dành được em bé này. (Ảnh: JEWEL SAMAD)

{keywords} 

Có lẽ cậu bé Felix Williams chưa sẵn sàng để nghe bản tuyên ngôn mới của đảng Lao động khi Thủ tướng Anh khi đó, Gordon Brown dừng chân tại một trường tiểu học Comber Grove ở Camberwell vào năm 2005. (Ảnh: AP)

{keywords} 

Rõ ràng cậu bé này không phải là người hâm mộ Hillary Clinton trong buổi ra mắt tự truyện của bà vào năm 2003. (Ảnh: RexFeatures)

{keywords} 

Cô bé này không muốn nhận được một cái ôm của Tổng thống Pháp khi đó, ông Jacques Chirac khi ông tới thăm Bora Bora vào năm 2003. (Ảnh: RexFeatures)

{keywords} 

Cố Tổng thống Venezuela đang cố vỗ về một bé gái đang khóc nhè. (Ảnh: JUAN BARRETTO)

{keywords} 

Dường như cậu bé Scarlett Coleman 14 tuần tuổi không cảm thấy thoải mái khi được Thái tử Charles bế. (Ảnh: RexFeatures)

Sầm Hoa (Theo Telegraph)