Đầu tuần qua, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khoảng 65,1% người Brazil được hỏi tin rằng “nếu ăn mặc khêu gợi, phụ nữ đáng bị tấn công và hãm hiếp”. Hơn nữa, nghiên cứu còn cho thấy 58.5% tự mãn với niềm tin “nếu phụ nữ biết cách cư xử, sẽ ít bị hãm hiếp hơn”.

  TIN BÀI KHÁC:

 
Nghiên cứu trên do Viện Nghiên cứu Ứng Dụng Kinh tế Brazil (IPEA) thực hiện, tờ Huffington Post đưa tin. IPEA đã tiến hành phỏng vấn 3.810 người Brazil thông qua các bản thăm dò ý kiến tại 212 thành phố vào hồi tháng Năm và tháng Sáu năm 2013.
 
 Ngay sau khi kết quả được đưa ra, phụ nữ Brazil đã lập tức thể hiện sự phản đối thông qua các mạng xã hội như Facebook.

Vào 8:00 (giờ địa phương) ngày 28/3, phụ nữ được khuyến khích chia sẻ hình ảnh thả ngực trần kèm theo một khẩu hiệu “Tôi không đáng bị hãm hiếp”. Tuy nhiên họ cũng được khuyến cáo rằng nếu không cảm thấy thoải mái khi đăng ảnh ngực trần, họ nên mặc quần áo bó sát. Điều quan trọng là “họ, những người phụ nữ, chứng tỏ rằng không ai có thể làm chủ quyền sở hữu cơ thể của họ hơn chính bản thân họ”, nhà báo Nana Queiroz, người phát động cuộc biểu tình trực tuyến chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong cuộc biểu tình trực tuyến:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

Nguyễn Trang