Ấn Độ hôm nay (7/4) bắt đầu tiến hành cuộc tổng tuyển cử lớn nhất thế giới, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Quá trình bầu cử sẽ gồm 9 giai đoạn, kéo dài trong 5 tuần và được bắt đầu kể từ ngày hôm nay.

Theo Chosun Ilbo, có khoảng 815 triệu cử tri Ấn Độ tham gia đăng ký bỏ phiếu.

Một cuộc khảo sát trước bầu cử cho thấy, Đảng Bharatiya Janata (BJP), dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo theo đạo Hindu có chủ trương dân tộc chủ nghĩa nhiều tranh cãi Narendra Modi và các đồng minh, đang giành được nhiều ưu thế. Dự kiến, mỗi đảng phái chỉ cần có khoảng 272/543 ghế trong Hạ viện Ấn Độ (Lok Sabha) là có thể giành chiến thắng.

An ninh đã được tăng cường để bảo vệ các cử tri cũng như nhân viên bầu cử. Hàng trăm ngàn binh sĩ cũng sẽ được triển khai để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra êm thấm.

Thực tế cho thấy, Ấn Độ đang bị tàn phá bởi các cuộc nổi dậy tại các tiểu bang miền trung, miền bắc và đông bắc. Các phiến quân thường nhắm mục tiêu tới các điểm bỏ phiếu và lực lượng an ninh của mảnh đất này.

Bầu cử ở Ấn Độ thường được nhận xét là tự do và công bằng. Dự kiến kết quả sẽ được công bố vào ngày 16/5 tới đây.

Nguyễn Trang