RT dẫn nguồn từ một tuyên bố của chính quyền vương quốc Anh cho hay, hàng loạt sứ quán nước ngoài ở London đang nợ các khoản tiền phạt giao thông lên tới hàng triệu bảng Anh. 

Trong số các sứ quán vi phạm luật giao thông tại London, sứ quán Mỹ đứng đầu danh sách với số tiền phạt chưa trả là 8.172.245 bảng Anh vì các lỗi đỗ xe quy định trong năm 2013. 

{keywords}
Sứ quán Triều Tiên tại London. Ảnh: RT

Tiếp sau đó là sứ quán Nhật và sứ quán Nga với số tiền phạt lần lượt là 5.623.040 bảng Anh và 5.123.450 bảng Anh. 

Mặc dù đã có một số thỏa thuận ngoại giao và chỉ có hai chiếc xe hơi, nhưng sứ quán Triều Tiên cũng sẽ phải lo liệu trả số tiền phạt lên là 194.565 bảng Anh kể từ năm 2003 tới nay vì đã không thể nộp phạt đúng hạn. 

Tuy vậy, so với Hàn Quốc thì số tiền phạt của Triều Tiên vẫn chưa đáng kể gì. Tính từ năm 2003 tới nay, sứ quán Hàn Quốc bị phạt 1.248.525 bảng Anh, nhưng cũng chưa nộp tiền. 

Một quan chức cấp cao của Quốc hội Anh cho biết, họ đã có các cuộc gặp trực tiếp một số phái bộ ngoại giao nước ngoài về khoản tiền phạt chưa trả vì đỗ xe sai quy định.  

Lê Thu