Tháng lễ Cô hồn xuất phát từ niềm tin rằng đây là dịp người chết được phép trở về trái đất để tìm thức ăn, giải trí và nghỉ ngơi.

TIN BÀI KHÁC:

Tháng lễ Cô hồn rơi vào tháng 7 âm lịch, được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Malaysia và đảo Đài Loan.

Vào dịp này, người sống thường đốt bội, đốt tiền âm phủ và vàng hương làm "quà" cho những người đã khuất. Nhiều thủ tục nghi lễ cũng được thực hiện để an ủi các cô hồn.

Trong tháng cô hồn, người lớn thường giữ trẻ nhỏ trong nhà mỗi tối, tránh cho con cái đi bơi hoặc ra nghĩa địa.

Năm nay ở Hongkong, một nhà thiết kế thời trang thậm chí còn tổ chức một sô "thời trang đám ma".

Thanh Hảo