- Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa về vùng biển phía đông; Tổng thống Nga Putin tới bán đảo Crưm... là các tin đáng chú ý trong 24 giờ qua.

TIN LIÊN QUAN

Nổi bật

Theo truyền thông Hàn Quốc, trong ngày 14/8, Triều Tiên đã phóng liên tiếp năm quả tên lửa tầm ngắn từ một địa điểm gần cảng Wonsan vào vùng biển phía đông của nước này.

Đợt phóng đầu tiên với ba quả tên lửa được thực hiện vào khoảng 9h30 tới 9h55 sáng. Đợt phóng thứ hai cũng tại địa điểm trên với hai quả tên lửa được thực hiện vào giữa trưa.

{keywords}

Một vụ phóng tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên hồi tháng 7. (Ảnh: CFC)

Trong đó, đáng chú ý, đợt phóng tên lửa đầu tiên được thực hiện ngay trước thời điểm Giáo hoàng Francis đặt chân xuống Hàn Quốc, bắt đầu thực hiện chuyến thăm dài 5 ngày.

Trong chuyến viếng thăm Hàn Quốc đầy kín sự kiện lần này, Đức Giáo hoàng Francis sẽ gửi một thông điệp hòa bình, nhấn mạnh tới chủ trương hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên không hề cảnh báo cấm bay, cấm đi lại trên biển, gây nguy hiểm cho tàu thuyền, máy bay qua lại ở vùng này.

Trước đó cùng ngày, Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên ra tuyên bố, liệt kê loạt biện pháp mà Hàn Quốc nên thực thi, nếu "nghiêm túc" về việc cải thiện quan hệ hai miền.

Ủy ban của Triều Tiên đã kêu gọi, Hàn Quốc dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Triều Tiên, cũng như hủy bỏ những cuộc tập trận, đã được lên lịch với phía Mỹ.

Bình Nhưỡng đã bắn 105 đạn pháo, tên lửa kể từ ngày 21/2, sử dụng những bệ phóng đa nòng. Lần phóng này, Triều Tiên dường như đã sử dụng bệ phóng đa nòng cỡ 300mm.

Tin vắn

- Tập đoàn Năng lượng Rosneft của Nga hôm 14/8 đã đề nghị chính phủ nước này hỗ trợ khoảng 41,6 tỷ USD sau khi bị các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt.

- "Người Nga cần đoàn kết để phát triển đất nước, không nên sa vào chủ nghĩa biệt lập, không hi sinh vì để làm vừa lòng bất kì ai", Tổng thống Nga tuyên bố hôm 14/8.

- Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng Nga sẽ làm những gì có thể trong quyền hạn của mình để chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraina càng sớm càng tốt.

- Theo hãng tin Reuters, ngày 14/8, lần đầu tiên đã xảy ra những vụ nã pháo vào khu vực gần trung tâm thành phố Donetsk do lực lượng ly khai kiểm soát của Ukraina.

- Liên Hợp Quốc tuyên bố tình trạng khẩn cấp mức độ cao nhất về khủng hoảng nhân đạo, sau khi các tay súng Hồi giáo tấn công dữ dội tại miền bắc và tây nước này.

- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông đã ký phê chuẩn đề nghị thành lập lực lượng đặc nhiệm Nga tại Crưm, khu vực mà Moscow mới sáp nhập hồi đầu năm.

- Thứ trưởng Dầu khí Iran phụ trách vấn đề Quan hệ quốc tế, Ali Majedi, khẳng định rằng, Iran sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua tuyến đường ống Nabucco.

- Quốc hội Ukraina đã thông qua một đạo luật mới nhằm mở đường cho hàng loạt biện pháp trừng phạt tổ chức, cá nhân Nga ủng hộ phe ly khai tại miền đông Ukraina.

- Thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza một lần nữa lại bị phá vỡ chỉ vài giờ sau khi Israel và nhóm vũ trang Palestine Hamas nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 120 giờ.

- Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga yêu cầu, các khu vực và địa phương trực thuộc liên bang lập tức nâng cấp hầm tránh bom, để "sẵn sàng sử dụng theo mục đích dự kiến".

- Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-hye, cho rằng, nhằm đạt được hòa bình và tái thống nhất bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng cần phải ngừng phát triển hạt nhân.

- Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và ứng cử viên Aecio Neves quyết định tạm dừng chiến dịch tranh cử, để thể hiện sự tiếc thương với ứng cử viên Eduardo Campos.

Tin ảnh

{keywords}

Giáo hoàng Francis tới thăm Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

Phát ngôn

Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Đông - Tây ở Honolulu hôm 13/8, Ngoại trưởng Mỹ nói sự thịnh vượng và an ninh của Mỹ ngày càng liên hệ chặt chẽ với châu Á - Thái Bình Dương.

Kỷ niệm

Ngày 15/8/1969, lễ hội âm nhạc Woodstock với tinh thần nổi bật là chống chiến tranh Việt Nam đã được tổ chức tại thị trấn Bethel, New York, Mỹ.

Thanh Vân