Binh sĩ từ các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã có mặt ở Trung Quốc để thực hiện cuộc tập trận chống khủng bố Sứ mệnh Hòa bình năm 2014.

TIN BÀI KHÁC:


Hôm 17/8, chiếc máy bay Tupelov Tu-134 chở 39 sĩ quan quân sự đến từ Kazakhstan đã nâng tổng số binh lính tham gia sự kiện này lên hơn 7.000 người. Diễn tập được tổ chức ở Zhurihe thuộc vùng tự trị Nội Mông, phía bắc Trung Quốc.

Theo tờ Nhật báo Trung Quốc, Sứ mệnh Hòa bình 2014 trong khuôn khổ SCO bắt đầu từ hôm qua và sẽ kết thúc vào thứ Sáu tới.

Một tướng Nga cho biết, cuộc tập trận chống khủng bố này là rất quan trọng cho hợp tác toàn cầu và ông hy vọng Nga cùng với Trung Quốc và các nước khác trong SCO có thể phối hợp cùng nhau để nâng cao các năng lực chống khủng bố.

SCO gồm các nước Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan được thành lập ở Thượng Hải năm 2001, với Afghanistan, Ấn Độ, Iran, Mông Cổ và Pakistan giữ vai trò quan sát viên còn Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ và Sri Lanka là các đối tác đối thoại.

Một số hình ảnh liên quan Sứ mệnh Hòa bình 2014:

{keywords}
Lính Nga được các cô gái địa phương chào đón nồng nhiệt khi tới ga tàu của căn cứ Zhurihe. (Ảnh: THX)

{keywords}

(Ảnh: THX)

{keywords}

(Ảnh: THX)

{keywords}

(Ảnh: THX)

Thanh Hảo