Khoảng 230 thành viên nhóm theo đạo Do Thái chính thống bắt đầu rời khỏi một ngôi làng tại miền Tây Guatemala sau khi có xung đột với cộng đồng địa phương.

Theo BBC, sau cuộc họp với các già làng Maya, các thành viên giáo phái Lev Tahor đã bị yêu cầu phải chuyển khỏi làng San Juan La Laguna.

{keywords}

Những người Do Thái chuẩn bị rời khỏi làng

Các già làng cáo buộc các những người Do Thái nói trên đã xa lánh dân làng và áp đặt giá trị tôn giáo và truyền thống của riêng họ.

Những thành viên Lev Tahor đã định cư tại ngôi làng trên từ 6 năm trước.

Trong vòng vài ngày qua, họ đã đóng gói đồ đạc cho lên xe tải và chuẩn bị rời làng.

"Chúng tôi là những con người yêu hòa bình và để tránh xung đột chúng tôi đã chuẩn bị rời đi”, thành viên Lev Tahor có tên Misael Santos cho biết.

"Chúng tôi có quyền ở đó, nhưng họ đe dọa hành hình nếu chúng tôi không rời đi”.

Trong khi đó, các già làng nói những thành viên nhóm Do Thái nói trên muốn áp đặt tôn giáo của họ và làm suy giảm đức tin đạo Cơ đốc vốn là đạo chính ở San Juan La Laguna.

Hồng Hà