Để tối đa hóa đất sử dụng, một trường tiểu học ở Tiantai, tỉnh Chiết Giang đã xây một đường chạy dài 200 m trên nóc trường học.

TIN LIÊN QUAN

{keywords}

Theo ENCS và DailyMail, từ ngày 2/9, các học sinh trường tiểu học số 2 của quận Tiantai Chicheng bắt đầu sử dụng đường chạy trên nóc tòa nhà 4 tầng. Trường này có 1.800 học sinh.

Hiệu trưởng trường là Qiu Tianguo cho hay, đường chạy trên tạo ra khoảng không rộng hơn 3.000 m2 để học sinh chơi và tập luyện.

{keywords} 

Theo ông Qiu, trường này có diện tích 7.210 m2, song không có chỗ cho sân chơi với một đường chạy trên mặt đất. "Đường chạy trên nóc nhà đã giải quyết tốt vấn đề đó. Các em học sinh của tôi rất thích đường chạy này", ông nói.

{keywords} 

Ruan Hao, kiến trúc sư trưởng thiết kế tòa nhà trường học trên cho hay, việc phá bỏ truyền thống xây đường chạy trên mặt đất có thể là giải pháp với những trường học khác có quỹ đất hạn chế.

Thiết kế đường chạy trên nóc nhà trên đã được đưa tới trưng bày tại Triển lãm kiến trúc Venice lần thứ 14.

{keywords} 

An toàn là yếu tố then chốt với đường chạy trên nóc nhà.

 {keywords}

Với đường chạy ở Tiantai, có ba lớp bảo vệ được dựng lên để bảo đảm an toàn cho các học sinh.

Lớp bảo vệ vòng ngoài cao 1,8m, là tường kính, lớp giữa là vành đai an toàn và lớp trong cùng là những thanh thép không gỉ cao 1,2m.

{keywords} 

  • Hoài Linh