Ông Tang Benyuan được cho là đang bị thẩm vấn về việc chuyển giao thông tin nhạy cảm cho Tokyo.
 
Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, ông Tang Benyuan – từng làm việc tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản, đã về nước từ nửa cuối năm ngoái.

Khi còn công tác tại Tokyo, ông được giao nhiệm vụ phát triển các quan hệ với thành viên cấp cao trong các đảng phái chính trị ở Nhật.

{keywords}

Ông Tang Benyuan.

 
Báo Nhật cho biết, sau khi về nước, ông Tang, 54 tuổi, đảm nhận một vị trí tại Trường Đảng Trung ương – nơi Đảng Cộng sản Trung Quốc đào tạo các cá bộ chủ chốt.
 
Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết ông Tang đã mất liên lạc từ hồi tháng Tư.
 
Một nguồn tin khác cho hay ông bị điều tra vì ‘chuyển thông tin nhạy cảm cho Nhật Bản’.
 
Tờ Jiji Press đưa tin ông Tang ‘từng ăn tối với các nhà lập pháp hàng ngày’ và nỗ lực vun đắp quan hệ sâu sắc trong chính quyền Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
 
Ông Tang được cho là người Trung Quốc bị thẩm vấn gần đây nhất liên quan tới các hoạt động tại Nhật.
 
Trước đó, ông Zhu Jianrong – một giáo sư tại Đại học Gakuen ở Tokyo – cũng bị bắt sau khi trở về Thượng Hải vào tháng Bảy năm ngoái. Ông được thả vào tháng Một năm nay.
 
Năm 2011, Jin Xide – phó giám đốc của Học viện Nghiên cứu Nhật Bản tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, cũng bị kết án 14 năm tù sau khi bị phát hiện là đã bán bí mật quốc gia cho Nhật Bản và Hàn Quốc.
 
Lê Thu