Một nhà khoa học hàng đầu từng làm việc tại hãng Lockheed Martin từng tiết lộ những điều ông biết về người ngoài hành tinh.

Trong những ngày cuối đời, ông đã cung cấp ‘bằng chứng hình ảnh’ về người ngoài trái đất, cũng như chia sẻ kinh nghiệm về các phi thuyền ngoài trái đất và sinh vật đến từ hành tinh khác.

{keywords}
Boyd Bushman công bố bức ảnh về người ngoài hành tinh. Ảnh: RT

RT dẫn một đoạn video dài 33 phút, được thực hiện không lâu trước khi nhà khoa học Boyd Bushman qua đời hôm 7/8/2014. Tuy nhiên, đoạn băng này gần đây lại nổi lên và  bắt đầu gây được nhiều sự chú ý.

“Tôi được phép sử dụng thông tin tối mật” – nhà khoa học hàng không hàng đầu của Mỹ khẳng định ngay từ đầu đoạn video. Ông nói rằng, những vụ việc như từng xảy ra tại Roswell năm 1947 – khi một khinh khí cầu theo dõi của Không quân Mỹ bị rơi – có bàn tay của người ngoài hành tinh.

Bushman cũng chia sẻ thêm, các chi tiết về người ngoài hành tinh, các vật thể bay không xác định (UFO), và công nghệ chân không mà ông cho biết là các nhà khoa học Mỹ, Nga, và Trung Quốc đang phát triển ở Khu vực 51 (căn cứ quân sự của Mỹ).

Bushman cũng chỉ ra một ‘bằng chứng về hình ảnh’ của người ngoài hành tinh, trong khi mô tả cho người xem về sinh vật này.

“Họ cao khoảng 1,3-1,5m” – Bushman cho biết. “Họ có ba xương sống. Thực tế đó là sụn” – Bushman nói thêm là người ngoài hành tinh có ít xương sườn hơn người trái đất. Những người ngoài hành tinh này có ngón tay và ngón chân giống như con người trái đất.

Cũng theo Bushman, người ngoài hành tinh có mắt và mũi khác người trái đất, có khả năng liên lạc thông tin bằng ngoại cảm.

“Họ có thể sử dụng giọng nói của họ qua con đường ngoại cảm để giao tiếp với bạn. Bạn bước vào căn phòng với một trong số họ, và bất thình lình bạn nhận ra là mình đang trả lời câu hỏi của bạn bằng chính giọng nói của bạn” – Bushman kể.

Theo Bushman, có hai nhóm người ngoài hành tinh khác nhau, một số có thể sống tới trên 230 năm.

“Đó cũng giống như một trại chăn bò vậy. Một nhóm là cao bồi, còn những người còn lại là kẻ trộm bò”.

“Những tay cao bồi” thường “thân thiện hơn và có quan hệ với chúng tôi tốt hơn” – Bushman nói.

Dường như nhà khoa học này biết rõ các chi tiết về nơi những người ngoài hành tinh này sống, và cuộc sống của họ ra sao.

Bushman nói rằng các sinh vật này là cư dân của một hành tinh có tên gọi Quintumnia, cách trái đất 68 năm ánh sáng, và họ chỉ mất có 45 phút để đi vòng quanh trát đất.

Nhà khoa học này còn nói rằng ông đã nhìn thấy ‘nhà’ của người ngoài hành tinh, vì ông đã đưa một máy ảnh cho những người này và chụp lại ảnh hành tinh của họ. Tuy nhiên, những bức ảnh này lại bị rung nên rất khó nhìn.

Trong một tiết lộ khác, Bushman nói rằng có một đường bay đặc biệt tới khu vực số 51, một cơ sở bí hiểm ở miền trung Nevada của Mỹ - nơi mà nhiều người tin rằng người ngoài hành tinh và phi thuyền của họ đặt ở đây.

Những thông tin mà Bushman công bố rất khó kiểm chứng, vì theo điều tra của hãng truyền hình TVQC của Canada, bức ảnh người ngoài hành tinh của Bushman thực sự có được bán ở cửa hàng tạp hóa Walmart.

Lê Thu